Bên bờ hạnh phúc

Tập 9 của Vui Cười Cười Vui vừa được phát sóng tối thứ Hai ngày 27/4/2020 trên kênh THVL1 với những câu hỏi lắt léo, những thử thách vui nhộn, những hình phạt bất ngờ dành cho các nghệ sĩ.

 

Hai đội tham gia chương trình ở tập này là đội Xanh Xao với sự góp mặt của ca sĩ Đại Nhân, diễn viên Băng Di, diễn viên Hồng Thanh và đội Xanh Chành với sự tham gia của ca sĩ Tim, đạo diễn Minh Nhật, đạo diễn Ngọc Duyên. Họ đã mang đến những khoảnh khắc thú vị và những tràng cười sảng khoái cho khán giả.

Bước vào Vòng 1 – Đáp nhanh, 2 đội sẽ phải thực hiện những thử thách vui nhộn và đội nào thắng sẽ giành được quyền trả lời câu hỏi chính. Nếu tiếp tục trả lời đúng câu hỏi chính, đội chơi đó sẽ được mở 1 trong 4 chiếc hộp bí mật để có cơ hội nhận thêm điểm thưởng.

Ở câu hỏi đầu tiên, mỗi đội sẽ có 1 thành viên tham gia thử thách hứng chiếc gậy rơi từ tay trọng tài là anh Rubik Huỳnh Thanh Trực. Nếu bàn tay ai chụp được chiếc gậy ở vị trí thấp hơn thì đội đó thắng. Ca sĩ Đại Nhân gây bất ngờ khi đã vô cùng nhanh nhẹn và chính xác để chụp được chiếc gậy ở vị trí thấp nhất và giành được quyền trả lời câu hỏi chính thức.

Tuy vậy đội Xanh Xao đã không đưa ra được đáp án đúng, khiến cơ hội thuộc về đối phương. Đội Xanh Chành dễ dàng đưa ra câu trả lời chính xác và đến với cơ hội tìm thêm điểm thưởng ở chiếc hộp bí mật. Đạo diễn Ngọc Duyên chọn phải chiếc hộp chứa đầy những con rắn xanh và bản thân cũng vốn là người sợ rắn, nhưng chị đã mạnh mẽ vượt qua thử thách thành công.

Đến thử thách cho câu hỏi số 2, mỗi đội sẽ cử ra 2 thành viên tham gia vào trận bóng “siêu kinh điển”. 2 thành viên của mỗi đội sẽ mặc chiếc quần “siêu to khổng lồ” do chương trình thiết kế, làm sao vừa di chuyển vừa đá trái bóng vào ô cửa của đối phương. Sự kết hợp ăn ý của Tim và Ngọc Duyên đã nhanh chóng giành được phần thắng khiến đối thủ tròn xoe mắt bất ngờ.

Sau khi Xanh Chành nhận được quyền trả lời câu hỏi và đưa ra được đáp án đúng, đạo diễn Minh Nhật là người trải nghiệm chiếc hộp bí mật. Mặc dù ban đầu có vẻ khá e sợ trước chiếc hộp chứa chuột và bò cạp, song anh cũng đã không mất quá nhiều thời gian tìm thấy phần quà để mang về điểm thưởng cho đội mình.

Thử thách cuối cùng của vòng này là tất cả thành viên của mỗi đội sẽ cùng chuyền dây thun cho nhau bằng ống hút. Đây là một trò chơi không quá khó, nên cả Xanh Xao lẫn Xanh Chành đều vượt qua khá thuận lời và có số dây thun chênh lệch nhau không quá lớn. Tuy nhiên pha gian lận của Hồng Thanh khiến Xanh Xao không được công nhận 1 sợi dây thun, đành phải xếp sau Xanh Chành ở lượt thi đấu này.

Ghi điểm đầy ngoạn mục 3 lần liên tiếp, Xanh Chành có quyền yêu cầu đối phương lựa chọn quà cho mình ở chiếc hộp bí mật. Diễn viên Hồng Thanh từ đội Xanh Xao đã thật sự “xanh xao” khi phải tìm quà từ chiếc hộp chứa nhiều rắn mối. Sau cùng, diễn viên Băng Di phải vô cùng mạnh mẽ khi bước vào thế chỗ để “cứu bồ” trước sự ngạc nhiên của đội bạn.

Ở Vòng 2 – Gọi nhanh, mỗi đội có 2 lượt thi ứng với chủ đề là tên bộ phim hoặc chương trình truyền hình. Ở mỗi lượt thi, 3 thành viên của đội sẽ đứng ở 3 vị trí khác nhau, trong đó thành viên thứ 3 đứng ở vị trí đoán tên chủ đề. Trong 1 phút đầu tiên, thành viên thứ 1 chỉ sử dụng ngôn ngữ hình thể để diễn đạt từ khóa cho thành viên thứ 3 nêu tên chủ đề. Nếu không trả lời đúng, ở 1 phút tiếp theo thành viên thứ 2 sẽ dùng lời nói diễn đạt cho thành viên thứ 3 nhưng trong gợi ý không có từ trùng với tên chủ đề.

Xanh Chành là đội thi trước, ở cả 2 lượt thi của mình, các nghệ sĩ đều đoán đúng chủ đề ở phút thứ 2 qua phần diễn đạt bằng lời. Trong khi đó với đội Xanh Xao trong lượt thi đầu tiên, các nghệ sĩ cũng đoán đúng chủ đề qua sự gợi ý bằng lời ở phút thứ 2. Tuy nhiên đến lượt thi sau, Xanh Xao đã bức phá khi Đại Nhân đoán đúng chủ đề ở phút gợi ý đầu tiên bằng hình thể của Băng Di.

Vòng 2: Gọi nhanh

Sau cùng là Vòng 3 – Đoán nhanh, các đội sẽ truyền đạt từ khóa cho nhau trong lúc đang đeo tai nghe. Kết thúc thời gian truyền tải, nếu thành viên cuối cùng đọc sai từ khóa, thì thành viên đầu tiên phải chịu hình phạt từ chương trình.

 

Ở lượt thi của Xanh Chành, ca sĩ Tim nhận được từ khóa “Phải trung thực dù đời cơ cực”, song anh đã không truyền đạt trọn vẹn từ khóa cho Ngọc Duyên. Để rồi đến thành viên cuối cùng là Minh Nhật, từ khóa lại trở thành “Phải làm lại thêm một lần nữa”. Điều đó khiến Tim phải bị thả vào chiếc lồng kính chứa đầy côn trùng và rắn.

Đến với đội Xanh Xao, Đại Nhân nhận từ khóa “Có hoài không sợ chao đảo”. Mặc dù ban đầu có phần hơi “chao đảo” khi gợi ý, song anh chàng “Mr. Đơ” cũng đã truyền đạt đầy đủ từ khóa cho Băng Di và nữ ca sĩ tiếp tục xuất sắc mang đến trọn vẹn từ khóa cho Hồng Thanh. Kết quả, đội Xanh Xao nhận về số điểm cao tuyệt đối và an toàn thoát khỏi lồng kính hình phạt.

Mặc dù hai vòng sau Xanh Xao đã vươn lên hơn vòng đầu, nhưng kết quả chung cuộc vẫn có số điểm vẫn thấp hơn Xanh Chành. Do đó, Xanh Chành và bước vào Vòng Đặc biệt để có cơ hội nhận thêm những phần thưởng hấp dẫn. Điều đặc biệt ở vòng này, nếu đội thắng tiếp tục có câu trả lời đúng thì đội thua phải chịu hình phạt vui nhộn, ngược lại sẽ được an toàn. Đội Xanh Chành phải xem một bức ảnh trong 10 giây, sau đó trả lời một câu hỏi nhanh từ chương trình. Kết quả, đội Xanh Chành đã đưa ra được đáp án chính xác, điều đó cũng đồng nghĩa đội Xanh Xao phải nhận hình phạt lầy lội là “cơn mưa bột” từ chương trình.

Vui Cười Cười Vui được thực hiện bởi Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Công ty Truyền thông Khang với sự tài trợ của nhãn hàng Trà xanh Không độ. Tập 10 sẽ được phát sóng vào lúc 21:00 thứ Hai ngày 4/5/2020 trên kênh THVL1, với sự góp mặt của ca sĩ Tùng Anh, Tiết Duy Hòa, MC Nguyên Bảo, diễn viên Quang Sơn, Hữu Đằng, Lê Nhân.

Nguồn: Song Minh ( THVL )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *