Bên bờ hạnh phúc

Ở tập trước, 5 cặp đấu đầu tiên của đêm bán kết đã có màn chào sân ấn tượng. Tiếp nối nhũng phần “đối đầu” gây cấn, tập 2 của Solo Cùng Bolero mùa 6 đã lên sóng với phần tranh tài của 6 cặp thi đấu tiếp theo bao gồm: Thái Ngọc – Y Nguyên, Vân Anh – Hồng Ân, Nguyễn Quỳnh Như – Quỳnh Mai, Thanh Tùng – Phước Hải, Lê Hiếu – Phương Tùng, Đoàn Chính Thuần – Hoàng Long.

Bên cạnh việc thể hiện cùng 1 bài hát đồi đầu, cặp thí sinh còn phải vượt qua thử thách tam ca cùng ca sĩ khách mời – là những giọng ca trưởng thành từ các mùa giải trước. Các thí sinh sẽ phải chinh phục được ban cố vấn để giành tấm vé bước vào vòng tiếp theo của chương trình. Ban cố vấn bao gồm: Quán quân Lâm Ngọc Hoa, Á quân Lê Minh Trung, Quán quân Thu Hằng, Á quân Thiên Bảo và ca sĩ Tùng Anh.

Mở đầu cho tập 2, cặp đôi Thái Ngọc – Y Nguyên đã mang đến tiết mục ấn tượng thông qua bài hát Xin em đừng khóc vu quy. Giọng hát mộc mạc đậm chất đường phố của 2 chàng trai bán kẹo kéo đã chinh phục người nghe từ những câu hát đầu tiên. Đặc biệt, với sự xuất hiện của ca sĩ khách mời Mạnh Nguyên – Quán quân Solo Cùng Bolero 2017 càng làm khán giả thêm phần phấn khích. Trước khi trở thành quán quân, Mạnh Nguyên cũng từng là một chàng trai bán kẹo kéo. Với sự chân chất trong giọng hát, phần tam ca của 3 chàng trai kẹo kéo đã nhận được nhiều cảm tình từ người xem.

Nếu Thái Ngọc cho thấy sự tự nhiên và chân chất qua từng câu hát thì Y Nguyên lại cho thấy một cách xử lý bài hát tinh tế. Đó cũng chính là những gì mà ban cố vấn nhận xét về tiết mục này. “Hơi của anh Thái Ngọc có sự đa dạng và lạ, chỉ cần anh tiết chế lại đừng ca to quá, chứ nào cần hãy to. Còn Y Nguyên tuy hát kẹo kéo nhưng kỹ thuật anh có. Anh biết tiết chế làn hơi sao cho một bài Bolero rất vừa vặn”, Lâm Ngọc Hoa chia sẻ. Kết quả, người bước tiếp vào vòng trong chính là Y Nguyên – chàng trai đến từ Vĩnh Long.

Tiếp đến là phần song đấu đến từ 2 cô gái Vân Anh và Hồng Ân. Với bài hát Tâm sự người yêu, cặp đôi đã mang đến một phần dự thi trọn vẹn. Phần tam ca cùng khách mời ca sĩ Trúc Ly cũng là điểm nhấn thú vị trong màn đối đầu này. Nếu Hồng Ân được khen ngợi bởi giọng hát ngọt ngào cùng làn hơi ổn định thì Vân Anh lại sở hữu một màu giọng lạ. Tuy nhiên, ban giám khảo cho rằng Vân Anh hát bị sai chính tả và cuối mỗi câu chưa được mượt mà. Cuối cùng, Hồng Ân là thí sinh được bước tiếp và chương trình đành nói lời tạm biệt với Vân Anh.

Hoàng Long và Đoàn Chính Thuần chính là cặp đôi tiếp theo bước vào phần thi. Cùng thể hiện ca khúc Nhật ký đời tôi, 2 giọng ca này đã mang đến tiết mục đậm chất Bolero khiến người nghe thích thú. Một Hoàng Long đầy cảm xúc với cách hát bản năng trời phú và một Đoàn Chính Thuần nội lực cùng với một lối xử lý bài hát một cách mới mẻ và thông minh. Đặc biệt, trong phần tam ca Thao thức vì em cùng với khách mời Quang Thành cũng nhận được nhiều lời khen từ ban cố vấn. Tuy nhiên, ban cố vấn cho rằng cả 2 sở hữu giọng hát đẹp nhưng chưa biết cách khai thác, đặc biệt là cách xử lý bài hát của cặp đôi chưa thật sự tinh tế. Chưa chinh phục được ban cố vấn, Hoàng Long và Đoàn Chính Thuần ngậm ngùi dừng chân tại vòng bán kết.

Với bài hát Bao đêm không ngủ, cặp đôi Nguyễn Quỳnh Như – Quỳnh Mai đã mang đến đêm bán kết một tiết mục khá trọn vẹn về giọng hát lẫn cảm xúc. Giọng hát ngọt ngào gây thương nhớ của 2 thí sinh đã khiến các giám khảo đứng ngồi không yên. Nếu Tùng Anh và Thiên Bảo bỏ phiếu đồng ý tuyển thẳng 2 giọng ca này vào vòng trong thì Lâm Ngọc Hoa, Thu Hằng và Lê Minh Trung không đồng ý vì phần thì còn đôi chỗ chưa hoàn hảo. Tuy phần tam ca cùng ca sĩ khách mời Thu Hồng với bài hát Thu Sầu gặp phải một chút trục trặc nhỏ, song giọng hát mượt mà của cặp đôi đã giúp 2 cô gái được tấm vé bước tiếp vào vòng thi tiếp theo của chương trình.

Tiếp đến là phần song đấu đền từ 2 chàng trai Thanh Tùng – Phước Hải. Nếu Phước Hải cho thấy sự mộc mạc, nhẹ nhàng đúng tính cách của con người miền Tây sông nước thì Thanh Tùng lại khéo léo “khoe” được giọng ca nội lực, âm vực vang và sáng nhưng lại đầy da diết tinh tế. Với hai bài hát Ngọn trúc đào và Những lời nào cho em (tam ca cùng khách mời Lâm Bửu Hòa), Thanh Tùng – Phước Hải đã mang đến một phần thi nhiều cảm xúc. Thanh Tùng được ban cố vân khen ngợi về giọng hát đẹp thế nhưng anh chàng cần khai thác thêm ở giọng hát để tạo nên nhiều màu sắc. Vì chưa được đào tạo về kỹ năng hát nên thí sinh Phước Hải đôi khi mắc phải những lỗi nhỏ như chênh phô. Kết thúc phần thi, Thanh Tùng may mắn bước tiếp vào vòng trong.

Là 2 thí sinh cuối cùng trong tập 2, Lê Hiếu và Phương Tùng đã mang đến tiết mục Định Mệnh – một sáng tác của tác giả Song Ngọc. Nguyên Trung chính là ca sĩ hỗ trợ xuất hiện trong phần thi của 2 nữ thí sinh này. Cả 3 đã cùng hòa quyện giọng hát trong ca khúc Xua đi huyền thoại. Là thí sinh lớn tuổi nhất cuộc thi, Lê Hiếu và Phương Tùng đã thể hiện trọn vẹn cảm xúc bài hát bằng sự từng trải và giọng hát nội lực của mình. Tuy nhiên, chỉ có 1 cái tên bước tiếp vào vòng sau và đó chính là Lê Hiếu.

Như vậy, Thanh Tùng, Y Nguyên, Lê Hiếu, Nguyễn Quỳnh Như, Quỳnh Mai, và Hồng Ân là 6 thí sinh tiếp theo bước vào vòng tiếp theo của cuộc đua năm nay.

Chương trình Solo Cùng Bolero 2019 do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Truyền thông Khang thực hiện. Tập thi đấu tiếp theo sẽ được lên sóng lúc 21h thứ Sáu ngày 22/11/2019 trên kênh THVL1.

Theo Thegioidienanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *