Bên bờ hạnh phúc

Xuất hiện trong bảng thi thứ 3 của Đánh Thức Đam Mê mùa 2 là 4 chiến binh bước ra từ Cười Xuyên Việt. Duyên dáng, thông minh, hài hước, các anh chàng Dương Thanh Vàng, Bảo Bảo, Phi Nguyễn và Tuấn Dũng sẽ đem đến những tiết mục đặc sắc, mang đến nhiều tiếng cười cho người xem với chủ đề “Về Quê”.

Ngoài thành phần ban giám khảo gồm ca sĩ Đông Đào, ca sĩ Mạnh Quỳnh và NSƯT – Đạo Diễn Vũ Thành Vinh, còn có sự góp mặt của ca sĩ Thùy Trang. Chương trình được dẫn dắt và kết nối bởi MC Nhật Trường.

Mở đầu chương trình, khán giả sẽ được “tham dự đám cưới” miền Tây của diễn viên Dương Thanh Vàng trong ca khúc Rước Dâu Miệt Vườn. Không khí nhộn nhịp kết hợp với tiểu phẩm hài hước khiến khán giả cười thích thú. Giai điệu đầy khởi sắc cùng giọng ca đầy mê hoặc, nhí nhảnh của Thanh Vàng đã làm cả khán phòng phiêu cùng tiếng nhạc kết hợp với lối diễn xuất tự nhiên của nam diễn viên hài. Được biết, anh nổi lên sau khi đạt giải 4 cuộc thi Cười Xuyên Việt 2015 và thành viên đội xém cười – Quán quân Làng hài mở hội 2016. Hành trình bước vào con đường nghệ thuật của Thanh Vàng cũng gặp nhiều trắc trở nhưng nam diễn viên vẫn tiếp tục rèn luyện, tham gia nhiều chương trình hài để cọ xát, trau dồi kiến thức, kĩ năng để thành công.

Giám khảo Đông Đào ấn tượng với giọng hát tốt, hình ảnh ông cậu say xỉn của Thanh Vàng và khuyến khích anh phát huy thêm lĩnh vực ca hát. Mạnh Quỳnh thích thú với phần trình diễn thú vị của nam thí sinh, có tính chất giải trí. Bên cạnh đó, nam giám khảo góp ý đoạn đầu Thanh Vàng nên hát vừa phải đừng nặng nề quá ở những đoạn lên cao.

Với chủ đề “Về Quê” Tuấn Dũng đưa khán giả về thăm miền biển Kiên Giang trong ca khúc Sa Mưa Giông do nhạc sĩ Bắc Sơn sáng tác. Ở phần đầu, nam diễn viên mang đến câu chuyện tình cảm về một gia đình trước trận mưa giông, họa lên hình ảnh người cha trước trận mưa bão mà vẫn chưa thấy về để đứa con thơ mong mỏi chờ đợi. Sở hữu giọng hát ngọt ngào, sâu lắng, giai điệu và lời bài hát ý nghĩa mang tới sự rung động cho người xem. Không chỉ có giọng hát tinh tế Tuấn Dũng còn có khả năng diễn xuất “đỉnh cao”, tạo nên bức tranh làng biển thơ mộng.

Giám khảo Thùy Trang nhận xét giọng hát của Tuấn Dũng giàu tình cảm, mang đến tinh thần lạc quan cho người xem. “Một giọng hát nam cao, nếu mà nghe không không nhìn mặt thì hát rất buồn nghe xúc động lắm. Nhưng khi nhìn thấy cái mặt thì thấy duyên dáng, hài hước” – giám khảo Đông Đào nhận xét. Đồng thời, nữ giám khảo góp ý Tuấn Dũng nên rút kinh nghiệm làm kịch bản phải gây dấu ấn cho người xem.

Tiếp theo là một tiết mục khá ấn tượng của Phi Nguyễn. Anh lựa chọn bài hát Kiên Giang Mình Đẹp Lắm. Câu hò vui tươi của nam diễn viên cất lên làm cho người nghe cảm thấy phấn khởi chào đón ngày mới bắt đầu. Xuất hiện trên sân khấu, Phi Nguyễn trang bị cho mình bộ áo bà ba dân dã, đúng chất mộc mạc của người dân chài biển kết hợp giọng hát đặc trưng pha một chút tone giọng khàn nhưng vô cùng ấm áp. Khi nghe nam diễn viên hát khán giả có thể liên tưởng đến hình ảnh đẹp đẽ của những con người làng biển, những gợn sóng và sự thanh bình làng quê.

Giám khảo Đông Đào khen cách biểu diễn trên sân khấu của Phi Nguyễn khi hát nụ cười rất duyên gây cho người xem có cảm tình. Đồng tình với ý kiến của giám khảo Đông Đào, ca sĩ Thùy Trang nói thêm rằng cô thích thú với chất giọng mộc mạc, luyến láy chuyên nghiệp của anh. Về phía Đạo Diễn Vũ Thành Vinh, nam giám khảo ấn tượng cách dàn dựng sân khấu tạo ra không gian làng biển và sự khéo léo của nam diễn viên khi diễn. Tuy nhiên, nam đạo diễn cũng nhắc nhở Phi Nguyễn nên bảo quản thanh lưới một chút, giữ sức cho mình để đi được đường dài trong tương lai.

Ca khúc “Về Quê Ngoại” được giọng ca Bảo Bảo trình bày nhằm chinh phục giám khảo bằng chất giọng cao, truyền cảm, thổi hồn vào từng câu hát khiến người nghe cảm thấy muốn về thăm quê để gặp những người thân thương. Xuất hiện với ngoại hình sáng sân khấu, duyên dáng, trẻ trung cùng phong thái tự tin, nam diễn viên đã thể hiện tròn trịa ca khúc. Là một gương mặt diễn viên trẻ được nhiều khán giả yêu mến sau khi dành được ngôi vị Á quân của Cười Xuyên Việt 2020, nhưng ít ai biết rằng trước khi bén duyên với nghệ thuật anh từng bước vào đời với máu kinh doanh buôn bán.

“Em ca rất là dễ thương, kĩ thuật ca thì đối với anh là một diễn viên hài hoặc diễn thì hát không tuyệt đối hay, luyến láy cũng không được như ca sĩ chuyên nghiệp. Nhưng anh vẫn nhìn thấy được sự đam mê, sự cố gắng của em và cách diễn tự nhiên thoải mái ấy” – Mạnh Quỳnh nói. Giám khảo Vũ Thành Vinh mong Bảo Bảo rút kinh nghiệm hơn khi sáng tạo câu chuyện sao cho phù hợp với bài hát.

Kết thúc phần thi, Tuấn Dũng là nghệ sĩ nhận được tỉ lệ bình chọn cao nhất đến từ hội đồng ban giám khảo.

Hành trình về quê của 4 nghệ sĩ ở bảng 3 đã khép lại với những phút giây thăng hoa và những lời góp ý từ các giám khảo. “Nhớ Quê” là chủ đề tiếp theo để các thí sinh tranh tài cùng nhau và tiếp tục đánh thức những ngọn lửa đam mê với những tác phẩm dàn dựng độc đáo, sáng tạo, ý nghĩa.

Đánh Thức Đam Mê do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Công ty Truyền thông Khang sản xuất. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ Sáu hàng tuần trên kênh THVL1. Tập 10 lên sóng vào ngày 14/01/2022.

Theo hautruong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *