Bên bờ hạnh phúc

Từ đầu năm đến nay, cả nước có khoảng 54.000 doanh nghiệp giải thể và ngừng hoạt động, chờ phá sản, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Khó khăn là thế nhưng suy thoái cũng là cơ hội cho những người có ý tưởng kinh doanh tốt. Câu chuyện về tỷ phú trẻ Adam Khoo người Singapore cho thấy thành công dù lớn hay nhỏ chỉ đều dành cho những người dám mơ ước và quyết tâm thực hiện mơ ước đó.

Tỷ phú Adam Khoo chia sẻ kinh nghiệm làm giàu với các bạn trẻ

Trong những năm qua, khi mà văn hóa đọc ngày càng đi xuống, số lượng đầu sách xuất bản thì nhiều nhưng lượng người đọc chưa tăng như kỳ vọng thì có một quyển sách dịch được xem là hiện tượng của Việt Nam. Chỉ trong 3 năm, cuốn sách Tôi tài giỏi, Bạn cũng thế! của tác giả Adam Khoo phát hành đã đạt 150.000 bản, một kỷ lục của ngành xuất bản sách.

Đầu tháng 5/2013, tại TP.HCM, hàng ngàn người đã háo hức đón chào sự kiện Adam Khoo, một tỷ phú trẻ người Singapore, sinh năm 1974, người từng kiếm được 10 triệu đôla Mỹ từ năm 26 tuổi đến chia sẻ những kinh nghiệm trong đầu tư, kinh doanh và quản lý dòng tiền. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Wealth Academy được triển khai từ năm 2004. Từ đó, chương trình đã được sự tham dự của hơn 8.000 chuyên gia, giám đốc và doanh nhân tại châu Á. Adam Khoo hiện có 96.000 học viên từ một năm trở lên tại 9 nước trên thế giới.

Từ chỗ là một học sinh gần như cá biệt, Adam Khoo đã thay đổi tư duy để trở thành doanh nhân quản lý nhiều công ty. Dù bận rộn điều hành các công ty trên các lĩnh vực đào tạo doanh nghiệp, quảng cáo và quản lý quỹ nhưng Adam Khoo vẫn dành phần lớn thời gian giảng dạy, tư vấn trong lĩnh vực tài chính, quản trị và phát huy tiềm năng con người. Ông là một trong 25 người giàu nhất Singapore tuổi dưới 40, tác giả của 12 cuốn sách bán chạy nhất, như: Bí quyết tay trắng trở thành triệu phú, Lợi nhuận từ sự hoảng loạn, hay sách về kỹ năng sống.

Doanh nghiệp cơ khí Mười Tâm vẫn kinh doanh hiệu quả trong xu hướng suy thoái chung

Adam khoo đã tổng kết thói quen của các tỷ phú trên thế giới và cho rằng, trong cuộc sống, chúng ta thường chỉ nhìn những người thành đạt một chiều. Để được công nhận là người giỏi nhất trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình, trước tiên họ phải có ý tưởng kinh doanh tốt, không nản chí để nắm bắt thành công. Quan trọng nữa là quản lý có hiệu quả công việc, dòng tiền và có chiến lược đầu tư tốt.

Sự thành công của một người, dù nhiều ít, qui mô lớn nhỏ, không phải đến từ may mắn. Ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời của mình, chính họ quyết định và vượt qua những vấn đề và thách thức khó khăn nhất. Ông Điền Hòa Tâm, Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí – Thương mại – Xây dựng Mười Tâm, TP Vĩnh Long được xem là một người như vậy. 

Từng là thực tập sinh ngành cơ khí tại Tiệp Khắc trước đây, trong suốt thời gian 3 năm ở nước ngoài, có cơ hội tiếp xúc với nền sản xuất tiên tiến đã giúp ông kinh nghiệm tổ chức sản xuất. Tuy là người đầu tàu của một công ty qui mô nhỏ và vừa, mới thành lập chỉ trong 9 năm, nhưng đến nay, công ty đã tăng vốn điều lệ lên 4,5 lần. Trong lúc hàng ngàn doanh nghiệp trong tỉnh Vĩnh Long phá sản, tạm ngừng hoạt động từ năm 2012 đến nay thì đơn hàng của công ty vẫn đều đặn, giải quyết việc làm liên tục cho hàng chục lao động có tay nghề.

Để giảm giá thành, tăng chất lượng, khi lãi suất ngân hàng bắt đầu hạ, ông đã vay vốn để đầu tư máy móc phục vụ sản xuất, trị giá hơn tỷ đồng, giữa lúc nhiều doanh nghiệp khác vẫn kêu ca vì khó tiếp cận vốn. Quyết định đầu tư các máy móc thiết bị mới, như: máy chặt sắt dày đến 13 ly; máy chấn sắt hay máy hàn lăn …đã giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm thời gian, giảm giá thành và đáp ứng yêu cầu thị trường ngày càng cao hơn.

Từ những thiết bị mới này, doanh nghiệp giữ chân được những khách hàng truyền thống, có thêm khách hàng mới. Cho đến nay, doanh nghiệp này gần như là địa chỉ duy nhất của tỉnh gia công và cung ứng các sản phẩm từ inox chuyên dùng cho các nhà máy tại các khu công nghiệp trên địa bàn.

Trong lúc suy thoái kinh tế kéo dài, thời gian qua đã có 54.000 doanh nghiệp trong cả nước giải thể và phá sản. Nhiều ngành ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là bất động sản, đã khiến cho nhiều công ty trên lĩnh vực này gần như tê liệt. Số lượng bất động sản tồn kho, bao gồm nhà ở và văn phòng cho thuê ngày càng nhiều, lâm vào cảnh ế ẩm, nhất là tại các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh. Việc đầu tư thuê mua văn phòng hoặc hợp tác với chủ tòa nhà rồi phân nhỏ để cho thuê lại là một hướng đi mới của Công ty TNHH Gia Cát Tường.

Tại những đô thị lớn, làm thế nào để tiết giảm chi phí thuê văn phòng, nhân sự, máy móc, thiết bị là một nhu cầu có thật đối với những doanh nghiệp nhỏ và vừa. Do vậy, mô hình văn phòng cho thuê F-Office ra đời. Với dịch vụ này, khách hàng có thể thuê văn phòng theo giờ thay vì thuê theo diện tích. Doanh nghiệp cũng có thể thuê văn phòng theo mục đích sử dụng, như: thuê phòng họp, thuê phòng giám đốc… Đây có thể xem là một hình thức văn phòng chia sẻ để tiết kiệm chi phí khi nhiều công ty cùng sử dụng chung một địa chỉ giao dịch và các tiện ích chung mà vẫn có được không gian làm việc riêng biệt.

Trong lúc kinh tế khó khăn, sức mua của thị trường suy giảm, nhiều doanh nghiệp trở nên chán nản, mất bình tĩnh để xác định một hướng đi phù hợp. Song, các chuyên gia kinh tế cho rằng, những lúc khó khăn lại thường phát sinh nhiều cơ hội mới. Trong khi hàng chục ngàn doanh nghiệp giải thể phá sản thì cũng có hàng chục ngàn doanh nghiệp mới được thành lập. Chính họ đã nhận ra những cơ hội kinh doanh mới từ trong suy thoái. Mỗi ngành nghề đều có đặc thù riêng và khi mỗi cá nhân hay doanh nghiệp nhận ra được những yếu tố tích cực mới trong lĩnh vực mình kinh doanh thì chính là lúc tìm ra những dòng thu nhập mới hiệu quả hơn.

Quốc Dũng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *