Bên bờ hạnh phúc

Bước vào năm học mới, cùng với niềm hân hoan chào đón ngày tựu trường , là bao nỗi lo của các bậc phụ huynh về điều kiện để các em học sinh đến trường. Đối với những gia đình nghèo, để lo cho cuộc sống hàng ngày đã khó, vào đầu năm học lại có thêm nhiều khoản chi phí, từ việc mua sắm đồ dùng, dụng cụ học tập, đồng phục, đến các khoản học phí, lệ phí… nên lại càng khó khăn hơn. Thấu hiểu được sự lo toan trăn trở đó, các ban, ngành, đoàn thể đã tăng cường các hoạt động vận động để tiếp sức cho học sinh nghèo có điều kiện đến trường.

Chăm lo cho các em học sinh, những mầm xanh của đất nước là sự đầu tư có tính chất chiến lược và có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển. Vì vậy, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có nhiều chính sách để cho tất cả trẻ em trong độ tuổi có điều kiện đến trường. Công tác chăm lo cho học sinh nghèo đã được xã hội hóa, nhiều cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp đã có sự quan tâm hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần để những học sinh nghèo an tâm và phấn khởi hơn trong học tập. Đặc biệt, vào dịp đầu năm học, cơ quan, đoàn thể đã tập trung vận động và kịp thời giải quyết khó khăn cho học sinh nghèo. 

 



Ảnh minh họa

Những năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh là một trong những đoàn thể đã động vận động được nhiều cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đóng góp để hỗ trợ cho học sinh nghèo. Ở từng tổ chức công đoàn, tùy theo tình hình thực tế mà có cách triển khai vận động phù hợp. Công đoàn viên chức tỉnh Vĩnh Long là một trong những đơn vị đã vận động được sự đóng góp tự nguyện của cán bộ công nhân viên chức lao động trong tỉnh. Không chỉ thực hiện được chỉ tiêu học bổng hàng năm do Liên đoàn Lao động tỉnh giao mà mỗi cán bộ công chức viên chức còn đóng góp mỗi năm 3 quyển tập để tặng cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Tỉnh đoàn cũng đã có nhiều hoạt động để kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ giúp đỡ các em học sinh nghèo. Nhiều năm qua, hoạt động tiếp sức cho học sinh nghèo nhân dịp đầu năm học mới đã trở thành một phong trào được triển khai rộng khắp trong đoàn viên, thanh niên và sự ủng hộ nhiệt tình của nhiều tổ chức, cá nhân. Đến nay, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã vận động được tập, cặp, sách, quần áo và các dụng cụ hỗ trợ học tập, với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng. Riêng Ban thường vụ Tỉnh đoàn đã vận động và trao tặng 5.000 quyển tập và hơn 1.500 đôi dép cho học sinh nghèo ở vùng sâu vùng xa. Các cấp bộ đoàn còn vận động cấp 15 suất học bổng cho các em học sinh có thành tích học tập giỏi năm học 2009 – 2010, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng.

Tổ chức đoàn và hội sinh viên, học sinh ở các trường học cũng đã có nhiều hình thức hỗ trợ từ vật chất đến tinh thần để những học sinh nghèo có thêm niềm tin và nghị lực vượt qua khó khăn. Tại nhiều trường, chi đoàn của các lớp học cũng vận động sự đóng góp của những học sinh có điều kiện để xây dựng nguồn quỹ cho lớp. Từ nguồn quỹ này, hàng tháng sẽ hỗ trợ cho những bạn học sinh gặp khó khăn. Tuy không nhiều, nhưng trong những lúc thiếu thốn thì đó thật sự là một điều đáng quý, thể hiện sự cảm thông và chia sẻ của vòng tay bè bạn. Đặc biệt, chi đoàn giáo viên của các trường học cũng đã phối hợp tốt với tổ chức công đoàn, vận động trong thầy cô giáo và các mạnh thường quân ở địa phương để chăm lo cho học sinh nghèo.

Những năm qua, để hỗ trợ và giúp đỡ các gia đình học sinh nghèo, Vĩnh Long đã phát huy mạnh mẽ phong trào xã hội hóa công tác chăm lo hỗ trợ trẻ em. Trong đó Hội Khuyến học các cấp luôn thể hiện tốt vai trò của mình. Các hình thức vận động ngày càng đa dạng, mang nhiều ý nghĩa đã tạo được niềm tin đối các ban ngành đoàn thể, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Tuy tình hình kinh tế khó khăn nhưng hệ thống Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh đã có kế hoạch từ rất sớm và vận động được nguồn quỹ ổn định và hỗ trợ kịp thời cho những hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua hội khuyến học, nhiều học sinh nghèo đã được giúp đỡ. Đặc biệt từ nguồn học bổng đã giúp cho nhiều em được tiếp tục đến trường. Cụ thể như em Thạch Thị Trúc Linh, học sinh lớp 6 trường THCS Tân Mỹ, Trà Ôn. Gia đình không có ruộng vườn, cuộc sống rất khó khăn. Cha Linh mất, cuộc sống của mấy mẹ con Linh càng túng quẩn hơn. Để có tiền lo cho các con, mẹ Linh phải đi làm thuê ở xa, ba chị em Linh phải nương nhờ sự nuôi dưỡng của bà ngoại. Cả gia đình hiện tại chỉ sống nhờ vào tiền làm thuê của mẹ Linh, cuộc sống thiếu thốn mọi bề. Dù khó khăn, nhưng Linh rất thích dược đến trường và từ năm lớp 3 em đã được thầy cô ở trường và hội khuyến học địa phương xét cấp học bổng, giúp Linh thực hiện được ước mơ được đến trường của mình.

Nhờ có kế hoạch vận động ngay từ đầu năm, kết quả vận động của hội khuyến học các cấp đều đạt theo yêu cầu. Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh đã vận động được sức mạnh của cộng đồng hướng đến học sinh nghèo. Những học sinh nghèo đều được xét cấp học bổng, tập ,sách, dụng cụ học tập. Hội Khuyến học các cấp và các ngành, đoàn thể đã tạo được nhịp cầu nối để các nhà hảo tâm đến với học sinh nghèo. Ngoài những mạnh thường quân có sự hỗ trợ thường xuyên như: Đài PTTH Vĩnh Long, Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long, Công ty xuất nhập khẩu, Công ty lương thực thực phẩm…. năm nay, Hội Khuyến học đã vận động được nhiều mạnh thường quân, các cơ quan, ban, ngành trong và ngoài tỉnh cùng chung tay góp sức vì học sinh nghèo. Và cũng chính nhờ những nhịp cầu nối này mà những học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thể an tâm bước vào năm học mới.

Bảo việt Nhân thọ Vĩnh Long là một trong những đơn vị đã có nhiều đóng góp vào công tác khuyến học của tỉnh. Với mong muốn được chia sẻ một phần khó khăn của những hoàn cảnh không may và giúp các em được học hành, Ban Giám đốc công ty đã cùng đoàn thể cơ quan vận động cán bộ công nhân viên chung sức, chung lòng hướng đến những hoàn cảnh bất hạnh. Từ đó, công ty luôn vận động được nguồn quỹ để giúp đỡ cho đối tượng khó khăn và nhân dịp đầu năm học mới này, ngoài những phần quà, công ty còn trao tặng học bổng cho học sinh nghèo ở huyện Trà Ôn.

Những địa phương có Hội Khuyến học và các ngành đoàn thể hoạt động tích cực đã góp phần làm giảm đáng kể tình trạng học sinh bỏ học vì hoàn cảnh quá khó khăn. Dù từng nơi, từng lúc, kết quả vận động quỹ khuyến học có thể còn hạn chế, nhưng có thể khẳng định sự nỗ lực của Hội Khuyến học và các ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh đã góp phần đáng kể vào việc học tập của các em, đồng thời, từ sự quan tâm đó đã động viên các em cố gắng nhiều hơn để vượt lên hoàn cảnh. Từ những giúp đỡ thiết thực hôm nay sẽ góp phần xây dựng cho các em cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai.

Cẩm Âu
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *