Bên bờ hạnh phúc

Đối với các em học sinh khối lớp 9, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 là kỳ thi có ý nghĩa rất quan trọng. Vì thế, các em học sinh cần nắm vững những thông tin về kỳ này để có sự chuẩn bị thật chu đáo. 

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Vĩnh Long, năm học 2010 – 2011, toàn tỉnh hiện có 412 lớp 9 với 12.971 học sinh. Để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm học 2011 – 2012, hiện nay thầy và trò khối 9 đang hăng hái ôn tập lại những kiến thức đã học cho kỳ thi sắp đến.

Ở trường THCS Lê Qúy Đôn – Thành phố Vĩnh Long, năm học này, nhà trường có tất cả 12 lớp 9 với 531 học sinh, trong đó có đến 51% học sinh đạt loại giỏi. Trong kỳ thi tuyển lớp 10 lần này, có đến 448 em đăng ý nộp hồ sơ thi vào trường THPT Lưu văn Liệt. Con số này cho thấy, Lưu Văn Liệt là một trong những trường THPT được nhiều học sinh lựa chọn để theo học.

Theo ông Lưu Thành Công – Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Vĩnh Long, Sở Giáo dục & Đào tạo đã chuẩn bị cho kỳ thi này từ rất sớm từ việc trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 ở các trường THPT và trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, chỉ đạo cho các trường dạy đầy đủ tất cả các chương trình ở bậc THCS để các em có đủ kiến thức thi tuyển và thực hiện việc xét tốt nghiệp THCS cho các em theo đúng quy định và kết hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền về kỳ thi này.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2011 – 2012 có 2 hình thức tuyển sinh: thi tuyển đối với các trường THPT sau: Lưu Văn Liệt, Nguyễn Thông, Măng Thít, Trần Đại Nghĩa. Võ Văn Kiệt, Bình Minh và Trà Ôn và hình thức xét tuyển đối với tất cả các trường còn lại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Các em học sinh thuộc diện ưu tiên vẫn được cộng điểm ưu đãi theo quy định. Mỗi học sinh được đăng ký hai nguyện vọng vào hai trường THPT có hình thức tuyển sinh khác nhau, nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1, các em sẽ được xét tuyển vào nguyện vọng 2. Nếu cả hai nguyện vọng đều không đạt, các em dẽ được xét vào các trường THPT chưa tuyển đủ chỉ tiêu trên địa bàn.

Hồ sơ thi tuyển gồm có đơn xin thi tuyển vào lớp 10, bản chính học bạ THCS, bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS trong năm dự tuyển do trường cấp. giấy chứng nhận thuộc diện ưu tiên (nếu có) và 02 ảnh 3×4. Hồ sơ được nộp trực tiếp cho trường THCS nơi các em đang theo học. Nếu học sinh ngoài tỉnh đăng ký dự thi vào các trường THPT tại tỉnh Vĩnh Long thì các em phải nộp hồ sơ trực tiếp cho trường nơi các em đăng ký dự tuyển.

Nội dung thi sẽ nằm trong chương trình giáo dục THCS hiện hành và chủ yếu là chương trình lớp 9. Các em học sinh sẽ thi dưới hình thức tự luận và thi ba môn chính gồm: Văn, Toán và Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp). Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2010 – 2011 sẽ diễn ra vào ngày 7 và ngày 8/7/2011

Năm 1992, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành quyết định thành lập trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục và đào tạo, phát hiện học sinh có năng khiếu học tập, có năng lực tự học, tự rèn. Trường có nhiệm vụ bồi dưỡng và đào tạo học sinh giỏi toàn diện, hiệu học sinh giỏi tỉnh, học sinh giỏi cấp quốc gia, chuẩn bị nguồn để đào tạo tài năng cho địa phương và đất nước.

Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm được xem là một trong những ngôi trường mà học sinh cũng như các bậc phụ huynh luôn mong muốn con em mình được vào học. Hằng năm, tỷ lệ học sinh của trường đỗ tốt nghiệp cũng như đỗ vào các trường đại học, cao đẳng cao nhất tỉnh. Để trúng tuyển vào ngôi trường này, các em học sinh khối 9 phải trải qua hai vòng thi: vòng thi tuyển lớp 10 và vòng thi tuyển riêng vào những lớp chuyên.

Năm học 2010 – 2011, trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm có kế hoạch tuyển 9 lớp chuyên với chỉ tiêu 300 học sinh và tuyển 02 lớp không chuyên nhưng có dạy nâng cao định hướng các khối thi đại học.

Học sinh thi tuyển vào trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm phải có học lực khá, giỏi và môn đăng ký thi tuyển phải có điểm trung từ 8.0 trở lên đối với các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học và từ 7.0 trở lên đối với môn: Văn, Sử, Địa, tiếng Anh, tiếng Pháp.

Ngày thi vào trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm là ngày 01 và ngày 02/07/2011. Các môn có thời gian thi từ 90 – 150 phút, tùy theo môn. Điểm của môn chuyên được nhân hệ số 2.

Ngọc Hiếu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *