Bên bờ hạnh phúc

Với sự phát triển của nhịp sống hiện nay, mua sắm quần áo không chỉ duy nhất trong dịp tết mà hầu như kéo dài quanh năm. Mặc đẹp đang là một xu thế mà mọi người đang hướng đến. Tuy nhiên, mua sắm quần áo Tết vẫn là một sở thích, một việc làm quen thuộc mỗi khi xuân về. Ở thời điểm này, không khí mua sắm quần áo Tết tại các shop hàng ở Vĩnh Long đã bắt đầu nhộn nhịp.

Rộn rịp nhất có lẽ là các cửa hàng quần áo tại chợ Bách hóa Vĩnh Long do nơi đây tập trung nhiều shop quần áo với mẫu mã đa dạng. Người mua vừa có thể vừa đi mua sắm, vừa đi dạo thư giãn vì văn hóa bán hàng tại chợ đã có nhiều sự thay đổi. Người bán chiều khách hơn theo kiểu thuận mua vừa bán. Giá cả cũng được niêm yết rõ ràng hơn.

Phổ biến và thời trang nhất năm nay là các lọai áo sơ mi vải sô với phọt dài và phọt ôm kết hợp may theo kiểu dáng cách điệu, dún bèo, viền… Các lọai quần kaki và jean đang chuyển dần sang các lọai quần xếp ly với tông màu chủ đạo là đen và xanh dương. Các shop hàng cũng có thế mạnh cạnh tranh riêng có của mình với các chủng lọai hàng hóa dành riêng cho từng phân khúc khách hàng. Nếu như hàng ở chợ đa số là hàng Việt Nam, Trung Quốc họăc Hồng Kông thì các shop hàng lại có nhiều mặt hàng từ Hàn Quốc, Thái Lan với chất liệu chính là vol và jean. Khách hàng cũng có thể chọn lọai áo cao cấp có giá dao động từ năm bảy trăm ngàn cho đến vài triệu đồng.

Ảnh minh họa

 

Có thể thấy, xu hướng thẩm mỹ, ăn mặc đẹp ngày càng phát triển. Thị trường quần áo tết năm nay không chỉ có các lọai áo lẻ, quần jean mà ở mỗi shop hàng đều tập trung nhiều mẫu mã các loại đầm, váy dạ hội dành để dự tiệc hoặc đi phố. Nhiều nhất là các loại đầm liền thân ôm họăc thân xòe bằng chất liệu thun, vol, phi. Giá của các mặt hàng này cũng vô cùng đa dạng, trung bình khoảng 500.000 đồng đến 600.000 đồng một chiếc đầm.

Được chọn mua nhiều nhất và thông dụng hiện nay là các nhãn hàng thời trang thương hiệu Việt. Những mặt hàng này thường có kiểu đơn giản nhưng màu sắc rất phong phú và theo đúng thị hiếu. Chủ đạo là các loại áo sơmi sọc caro và các loại áo thun cotton cổ tròn và có bâu đơn giản nhưng thoáng mát, tạo sự dễ chịu khi sử dụng. Thời trang nam thương hiệu Việt thịnh hành vẫn là các loại áo sơmi sọc và các loại áo thun sọc ngang. Thế mạnh của dòng thời trang này là mẫu mã phong phú, hàng hóa đa dạng dễ dàng chọn lựa khi đi mua hàng. Điểm đặc biệt thu hút nữa là những sản phẩm nầy thường có mức giá rất trung bình, phù hợp với đối tượng khách hàng là công nhân viên chức hay học sinh, sinh viên.

Theo các shop kinh doanh, giá cả năm nay có dao động nhẹ nhưng bù lại có nhiều mặt hàng với nhiều mức giá khác nhau nên khách hàng sẽ dễ dàng chọn lựa. Xu hướng mua sắm năm nay là chọn mua sớm hơn với khỏang thời gian mua sắm rộn rịp được bắt đầu từ trước ngày lễ Noel và sẽ kéo dài cho đến thời điểm Tết Nguyên đán. Mặc đẹp không chỉ là sở thích mà đi mua sắm Tết cũng là một dịp để mọi người có thể thư giãn, nghỉ ngơi, tạo nhiều niềm vui hơn trong công việc và cuộc sống hàng ngày.

Quốc Dũng
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *