Bên bờ hạnh phúc

Những năm trở lại đây, nhiều bà con nhà vườn ở huyện Tam Bình, đặc biệt là ở xã Tân Phú, đầu tư trồng xoài tứ quý – một giống xoài mới, dùng để ăn sống và rất được ưa chuộng trên thị trường. Nhiều vườn cam, bưởi, xoài ghép… kém hiệu quả được bà con cải tạo, đầu tư mới để trồng loại cây ăn trái này.

Anh Nguyễn Thạch Em bên vườn xoài tứ quý của gia đình

 

Hiện nay, trên địa bàn xã Tân Phú đã có vài chục hộ trồng xoài tứ quý, một số đang cho trái, một số khác mới trồng. Bên cạnh đó, nhiều tổ hợp tác trồng xoài cũng được thành lập để đáp ứng yêu cầu tiêu thụ sản phẩm của bà con.

Hơn 3 năm trước, anh Nguyễn Thạch Em ở ấp Phú Yên, xã Tân Phú, huyện Tam Bình đã cải tạo vườn bưởi đã lão hóa thành vườn chuyên canh xoài tứ quý. Theo anh, giống xoài tứ quý cho năng suất cao, lại cho trái nhiều đợt trong năm nên cứ vài tháng là có sản phẩm để bán.

Nhiều năm trước, lúc mới lập gia đình riêng, anh Thạch Em được cha mẹ chia cho gần 10 công ruộng và vườn. Trong đó, đất vườn được 3 công. Sống bằng nghề nông, anh Thạch Em cũng cố gắng tìm tòi, nghiên cứu những mô hình hay để gia tăng thu nhập nhưng chưa thành công như mong muốn. Đến khi đầu tư trồng giống xoài tứ quý thì hiệu quả của mảnh vườn mới làm gia đình anh hài lòng và đặt nhiều tâm huyết.

Tán của cây xoài tứ quý không lớn lắm nhưng năng suất khá cao, trái to và cho trái nhiều đợt trong năm. Mỗi năm, xoài tứ quý cho thu hoạch được 3 đợt trái, thường vào tháng 4, tháng 8 và tháng 12 Âm lịch. Nếu cây xoài được 3 năm tuổi, trung bình mỗi năm, cây sẽ cho thu hoạch ít nhất là 50kg/gốc. Nếu tuổi càng cao, năng suất thu được sẽ càng nhiều hơn.

Thúy Hằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *