Bên bờ hạnh phúc

Tết Dương lịch năm nay nhằm ngày thứ 7, do vậy người dân sẽ được nghỉ bù vào ngày thứ hai. Điều này cũng có nghĩa là thời gian nghỉ Tết Dương lịch sẽ kéo dài suốt 3 ngày, từ thứ bảy đến thứ hai. Theo đó, các doanh nghiệp vận tải đã có bước chuẩn bị phương tiện chu đáo hơn, trong đó bao gồm cả xe chở khách tuyến số định và xe taxi – một lọai phương tiện đang phát triển nhanh tại Thành phố Vĩnh Long.

Do có cự ly đường bộ khá ngắn, chỉ khoảng 130 km từ Vĩnh Long đi TPHCM nên hầu hết các doanh nghiệp vận tải hành khách trên địa bàn đều trung chuyển khách đến tận nhà. Tuy nhiên, chuẩn bị Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới, bến xe khách Vĩnh Long cũng đã có sự chuẩn bị để tạo cảm giác an toàn cho hành khách đi và đến Vĩnh Long trong dịp này.

Đặc điểm của các nhà xe của Vĩnh Long là đầu tư phương tiện vận tải hành khách loại 16 chỗ. Ưu điểm là thời gian xuất bến nhanh hơn, di chuyển thuận tiện trong thành phố, kể các đón khách tận nhà. Dự báo nhu cầu đi lại của hành khách dịp Tết Dương lịch này tăng nên DNTN Kim Mã đã đưa vào khai thác thêm 2 xe mới loại 16 chỗ. Hoạt động này cũng nằm trong kế hoạch đầu tư mới 10 phương tiện mà doanh nghiệp triển khai từ nay đến Tết nguyên đán. Công tác bảo trì duy tu các phương tiện có sẵn cũng được doanh nghiệp hoàn tất trong tháng 12.

Bến xe khách Vĩnh Long.

 

Hiện thời, mỗi nhà xe duy trì thời gian xuất bến bình quân là 1 giờ mỗi chuyến. Song, nắm bắt nhu cầu hành khách muốn đi lại ngày càng nhanh chóng hơn, gần đây DNTN Phú Vĩnh Long còn đưa vào khai thác loại phương tiện vận tải hành khách 7 chỗ. Trong quá trình vận chuyển, hầu hết các nhà xe tại địa phương đều chọn phương án chạy suốt tuyến từ Vĩnh Long đi TPHCM và ngược lại mà không ghé trạm dừng chân dọc đường. Cùng với việc khai thác đường cao tốc TPHCM – Trung Lương, thời gian đi về Vĩnh Long hiện được rút ngắn hơn chỉ còn 2,5 giờ, ngắn hơn 1 giờ so với trước.

Trong khi đó, các doanh nghiệp vận tải hành khách đến từ TPHCM, như Mai Linh, Phương Trang hiện đều có mở chi nhánh tại Vĩnh Long. Lợi thế của các nhà xe này là có các phương tiện 47 chỗ và tất cả các xe đi về các tỉnh nam sông Hậu đều quá cảnh Vĩnh Long. Do vậy, chỉ 15 phút là có chuyến xe đi TPHCM hoặc từ TPHCM về Vĩnh Long nên góp phần giải tỏa nhanh lượng khách. Tuy nhiên, để phục vụ tốt hơn hầu hết các nhà xe này đều có tăng cường phương tiện cho Tết dương lịch.

Về phương tiện vận tải hành khách công cộng trong đô thị, tháng 12 năm nay có thêm 2 hãng xe taxi đăng ký hoạt động tại Thành phố Vĩnh Long. Như vậy, đến nay trên địa bàn thành phố có đến 3 hãng taxi với trên 70 phương tiện hoạt động. Hầu hết các doanh nghiệp này đều đánh giá cao tiềm năng thị trường Vĩnh Long. Đặc điểm taxi trên địa bàn Vĩnh Long thường chạy cự ly dài. Hầu hết các hãng taxi đều có mức giá giảm kể từ km 31 trở đi. Tuy nhiên, một số hãng tính cước thời gian chờ khách nên khách hàng cần lưu ý. Như vậy, cho đến thời điểm hiện nay các phương tiện vận tải hành khách tốc hành và taxi đều đã có bước chuẩn bị tốt. Từ đó cho thấy, chắc chắn tình trạng ùn tắt hành khách sẽ được khắc phục trong dịp Tết Dương lịch 2011 này.

Quốc Dũng
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *