Bên bờ hạnh phúc

Mùa khô năm 2019 -2020, khu vực ĐBSCL nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng tình trạng xâm nhập mặn diễn ra gay gắt, với độ mặn cao lịch sử. Đặc biệt, tại Vĩnh Long, đây là lần đầu tiên nước mặn xâm nhập vào các xã cù lao huyện Long Hồ, làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất và thu nhập của người dân. Trước tình hình thời tiết ngày càng trở nên cực đoan, khó lường, hạn mặn có nguy cơ xâm nhập sâu và kéo dài, nên năm nay chính quyền địa phương nơi đây đã có tâm thế chủ động ứng phó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *