Bên bờ hạnh phúc

Trước những vụ việc trẻ bị xâm hại, bạo hành được phát hiện, muốn kết án hay định tội một người cơ quan chức năng bắt buộc phải có những chứng cứ để chứng minh người đó có phạm tội hay không? Riêng, với nhóm tội phạm xâm hại, bạo hành trẻ em thì phụ huynh hoặc người phát hiện vụ việc chính là người có thể thu thập các chứng cứ phạm tội nếu xử lý đúng cách. Vậy, việc này có thể thực hiện như thế nào? Đối với những vụ án có liên quan đến trẻ thì việc điều tra, xét xử có khác biệt gì so với các vụ án thông thường?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *