Bên bờ hạnh phúc

Cây bứa là loại cây mọc dại, lá màu xanh, cho trái một lần vào mùa nước nổi hàng năm, thời gian cho trái kéo dài khoảng 03 tháng. Theo bà con đồng bào dân tộc Chăm, trái bứa theo dòng sông trôi dạt vào bờ rồi đâm rễ, cây phát triển và ra trái, vì vậy bứa thích hợp mọc ở những vùng đất ẩm thấp. Hiện nay ở các làng Chăm, An Giang còn rất nhiều cây bứa, tuổi thọ bình quân từ 10 – 20 năm, có cây lên đến gần trăm năm. Đến mùa, những cây bứa trĩu trái, xanh um cả một khoảng vườn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *