Bên bờ hạnh phúc

Tiệm hớt tóc nhỏ nằm nép mình bên cánh rừng cao su rộng lớn ở ấp Suối Trầu 2, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai là của vợ chồng khuyết tật anh Nguyễn Vây Kiên và chị Nguyễn Thị Kim Yến. Từng cái kéo, cái lược và cả chiếc ghế đã nhuốm màu thời gian nhưng với người thợ khiếm khuyết này đây là những vật dụng đáng quí vì chúng đã đồng hành cùng anh suốt những tháng năm mưu sinh khó nhọc để lo cho vợ bệnh và đứa con nhỏ.

Đến với nghề hớt tóc khi bản thân bỏ dỡ ước mơ vào giảng đường đại học vì gia cảnh khó khăn, lại thêm kiến thức vi tính học được từ trung tâm dạy nghề cũng chưa thể giúp anh xin được việc bởi khiếm khuyết gù lưng, cổ ngắn. Vì thế, anh Kiên chọn cách làm bạn với những chiếc kéo, tông đơ và rồi công việc làm đẹp này gắn bó cùng anh từ thời tuổi trẻ đến nay. Bên những món vật dụng, đồ nghề cũ lỹ, ít ỏi người thợ này vẫn chăm chút, tỉ mỉ từng đường cắt rồi tìm hiểu thêm những mẫu tóc mới để đáp ứng yêu cầu khách hàng.

Và chính nhờ tính chịu khó ấy mà anh Kiên và chị Yến – người con gái khuyết tật 1 chân, lại mồ côi cha mẹ, đã đến với nhau. Hạnh phúc càng trọn vẹn hơn khi đứa con gái nhỏ chào đời, nhưng kèm theo đó là những gánh nặng âu lo cho bước đường mưu sinh phía trước…

Dẫu không có nhiều lời lẽ để nói hết tình cảm dành cho nhau nhưng qua ít câu ngắn ngủi cũng đủ giúp chúng tôi hiểu được phần nào những ngọt bùi mà anh chị đã trải qua. Bởi phải có sự cảm thông sâu sắc, thấu hiểu tận tường những khiếm khuyết, bất hạnh của nhau thì anh chị mới có thể sánh bước và cùng nhau vượt qua những khó khăn trên chặng đường mưu sinh khó nhọc. Và nhất là đối diện với nỗi lo khi đứa con gái bé bỏng có dấu hiệu khiếm khuyết ở cổ như cha…

Lo lắng cho tương lai của con nên vợ chồng anh Kiên càng nỗ lực vun vén cho tổ ấm của mình. Có cùng nghề hớt tóc với chồng nhưng chị Yến chưa thể phát huy vì bận nuôi con nhỏ, vì vậy thời gian rãnh chị cố gắng đỡ đần chồng ít việc nhẹ trong nhà dù sức khoẻ yếu. Chính tình cảm giản dị ấy càng khiến cho anh Kiên gắng sức nhiều hơn để cải thiện cuộc sống gia đình, vừa nuôi dưỡng ước mơ mở một tiệm hớt tóc nam nữ để vợ chồng chung vai sát cánh cùng nhau vượt qua gian khó.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:       

1/ Anh Nguyễn Vây Kiên và chị Nguyễn Thị Kim Yến, ấp Suối Trầu 2, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Kim Thơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *