Bên bờ hạnh phúc

Cửa tiệm sửa xe nhỏ chỉ vỏn vẹn vài món đồ nghề cũ kỷ nơi vùng quê nghèo xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long là tất cả vốn liếng khởi nghiệp của đôi vợ chồng khuyết tật – anh Nguyễn Văn Hiền và chị Nguyễn Thị Trúc Ly.

Video clip chương trình Thần tài gõ cửa – Kỳ 306: Chị Nguyễn Thị Trúc Ly

Rời quê gốc ở An Giang để bôn ba lên thành phố tìm học một nghề phù hợp với thể trạng yếu ớt từ sau cơn sốt bại liệt năm 3 tuổi khiến đôi chân teo tóp, anh Hiền dần tìm thấy niềm vui sống khi bén duyên với nghề sửa xe gắn máy. Ngót mười năm gắn bó với nghề kể tên ốc vít hay căm xe, anh Hiền ích cóp được chút tiền về quê vợ lập nghiệp mưu sinh.

Với anh, công việc sửa xe đạp, xe gắn máy… không chỉ đơn thuần là phương kế mưu sinh mà nó còn minh chứng cho sự vượt khó không ngừng của người đàn ông tật nguyền quyết lòng trở thành chỗ dựa vững chắc che chở cho vợ con trước sóng to gió lớn. câu này hơi lạc lõng với ý trước.

Lấy cần cù bù lại những thiếu thốn về máy móc, dụng cụ, phụ tùng, người đàn ông gầy gò này luôn cố gắng tranh thủ từng giờ lao động những mong có thể trang trải phần nào số nợ hơn 30 triệu khi vay vốn chăn nuôi thất bại.

Thương đôi vai chồng oằn gánh lo toan, chị Nguyễn Thị Trúc Ly – vợ anh Hiền càng gắng sức làm thêm vài miếng nhắc nồi bán cho bà con quanh xóm dẫu bản thân đang từng ngày chống chọi với nhiều chứng bệnh như hở van tim, vẹo cột sống, hẹp vòm họng… khiến cơ thể hao mòn mà chưa có điều kiện khám chữa.

Với chị, có khao khát nào bằng niềm mong mỏi cải thiện sức khỏe để có thể chính tay làm tròn thiêng chức làm vợ, làm mẹ lo lắng, vun vén cho mái ấm riêng. Nhất là khi nhìn thấy con gái ngày một lớn khôn, cần nhiều khoản chi phí sinh hoạt mà số đồng lời vợ chồng kiếm được chỉ đủ đắp đổi qua ngày.

Ước mơ có được ngôi nhà riêng lành lặn, không nương nhờ nhà cậu như chục năm qua, ước mơ dành dụm đủ vốn để nhập thêm máy bơm, phụ tùng xe máy, sữa chữa mái hiên trước để cửa tiệm thêm khang trang vẫn còn quá xa vời với đôi vợ chồng khuyết tật. Nhưng tin rằng, bằng chính ý chí quyết tâm, niềm lạc quan và sự đồng lòng vượt khó thì anh Hiền, chị Ly sẽ từng bước vượt qua chông gai, đủ sức trở thành mảnh đất màu mỡ vung đắp cho mầm non của mình đâm chồi khỏe mạnh, lớn khôn. 

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Chị Nguyễn Thị Trúc Ly và anh Nguyễn Văn Hiền, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Thùy Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *