Bên bờ hạnh phúc

Hơn 3 năm qua, mỗi khi mùa mưa đến là lúc chị Nguyễn Thu Hạnh ngụ xã Thạnh An I, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng lại tất bật chuẩn bị đồ nghề cho công việc chằm lá. Men theo những bờ đất trơn trợt, bên đôi chân khập khiễng vì chứng bệnh sốt bại liệt thuở mới lọt lòng, ấy vậy mà 3 năm nay người phụ nữ khuyết tật vẫn bền bỉ một lòng vượt qua cảnh đời gian khó.

Video clip chương trình Thần tài gõ cửa – Kỳ 274: Chị Nguyễn Thu Hạnh

Vốn khéo tay và ham học hỏi, thế nên sau lần chằm lá giúp người thân sửa nhà, chị Hạnh đã học được cho mình cái nghề chằm lá để tự mình mưu sinh. Bén duyên với nghề từ 3 năm nay, hiện tại, công việc này đã mang đến cho chị một khoản thu nhập nhất định để có thể đắp đổi áo cơm qua ngày.

Tỉ mỉ lựa chọn từng tàu lá và kết lại bằng những đường lẹm thẳng thớm đều đặn, những sản phẩm chị làm ra là bằng chứng cho nỗ lực cố gắng không ngừng của người vợ, người mẹ hết lòng vì gia đình nhỏ. Quần quật cả ngày chỉ kiếm được trên dưới 30 chục ngàn đồng từ việc chằm lá gia công, số tiền tuy ít ỏi nhưng lại là nguồn sống cho người chồng bệnh tật cùng đứa con còn đang tuổi ăn, tuổi học.

Chằm lá và nhận bó củ hành là công việc chính giúp chị Hạnh trang trải cho bữa cơm và chi phí học tập của con

Bao năm nên nghĩa vợ chồng, anh Trần Văn Minh vẫn nhớ lắm những tháng ngày bươn chải khắp nơi đi làm thuê làm mướn để cùng vợ gánh vác chuyện gia đình. Thế nhưng kể từ ngày chứng bệnh thần kinh bộc phát gần 5 năm nay khiến anh thần trí lúc nhớ lúc quên, trách nhiệm trụ gia đình đành đổ dồn lên đôi vai người vợ. Rong ruổi theo từng con nước lớn ròng để kiếm thêm chút cá tép cho bữa cơm thường nhật, với anh, đó là tất cả những gì cố gắng để gánh nhọc nhằn trên vai chị được vơi đi.

Ngày mưa chằm lá, ngày nắng nhận bó củ hành, thù lao 1 ngàn đồng mỗi kilogam hành nhận được dù chẳng khấm khá hơn là bao, thế nhưng với chị Hạnh, chỉ cần ngày nào đôi tay còn bền bĩ nhẫn nại là ngày ấy niền tin đưa gia đình vượt lên khó nghèo sẽ vẫn mãi đong đầy. Tin rằng từ những cố gắng nỗ lực hôm nay, cuộc hành trình vượt khó thoát nghèo sẽ khép lại để mở ra 1 chặng đường mới tươi sáng hơn vào 1 ngày không xa.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Chị Nguyễn Thu Hạnh, xã Thạnh An I, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Phương Thảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *