Bên bờ hạnh phúc

Vợ bỏ đi khi đứa con thơ tròn 7 tháng tuổi, kể từ ngày đó, dưới mái nhà dột xiêu, anh Lê Văn Trang ngụ ấp 6, xã Hoà Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã một mình gà trống nuôi con giữa khó nghèo, khiếm khuyết và bệnh tật đeo mang.

Video clip chương trình Thần tài gõ cửa – Kỳ 265: Anh Lê Văn Trang

Gặp anh trong hình dáng khập khễnh khi đón con tan trường về sau một ngày vất vả đi hớt tóc dạo, bà con lối xóm càng thấy thương hơn hoàn cảnh cút côi, đơn chiếc mà anh đang gánh vác. Lê Lâm Kha, đứa con cút côi lớn lên chỉ có tình thương của cha làm điểm tựa, thể trạng ốm yếu khi 7, 8 năm nay em mắc chứng hen suyễn bẩm sinh, không có điều kiện chữa trị. Thương con tuổi còn thơ đã phải vương mang bệnh tật, lòng người cha càng thêm đau xót vì chính bản thân anh sức khỏe cũng không được mạnh lành vì căn bệnh viêm đại tràng biến chứng cùng khối u trên trán chưa rõ nguyên do. Nén bệnh để mưu sinh, anh Trang cố gắng chăm chỉ làm lụng như là cách duy nhất để giúp gia đình vượt qua sóng gió.

Một mình nuôi con bằng nghề hớt tóc dạo, anh Trang hi vọng khó khăn rồi cũng sẽ lùi xa

Theo nghề hớt tóc dạo gần chục năm nhưng những dụng cụ làm nghề anh không thể sắm sửa cho mới mẻ bởi cái ăn, cái mặc còn chưa thể lo tròn. Chiếc thùng gỗ tạm bợ với những vật dụng làm tóc cũ kỷ là phương tiện duy nhất giúp anh trang trải cuộc sống. Ngay cả chiếc xe đạp phương tiện đi lại đã hư hao nhiều năm sử dụng nhưng anh vẫn nâng niu giữ gìn. Đối mặt với nhiều khó khăn là vậy nhưng anh Trang vẫn luôn lấy niềm lạc quan và nhẫn nại trong công việc cùng một tay nghề tỉ mỉ và khéo léo là cách để bà con thương yêu và trân trọng hơn cho nghị lực sống của một người thợ tật nguyền.

Nơi miền quê heo hút, tiếng rao “Hớt tóc” của anh đôi lúc lạc lõng giữa những ngày đầy gió bởi những hôm không tìm được khách để hớt tóc, mang theo tiếng thở dài, anh lặng lẽ trở về nhà với đôi bàn tay trắng. Nhưng rồi, tình thương lớn lao dành cho con và nghị lực vượt khó, anh Trang vẫn gắn bó với nghề với hy vọng những khó khăn rồi cũng sẽ qua đi, hạnh phúc sẽ đến vào một ngày không xa.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Anh Lê Văn Trang, ấp 6, xã Hoà Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Tường Vi
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *