Bên bờ hạnh phúc

Nếu căn bệnh tắt nghẽn mạch máu khiến chèn dây thần kinh mắt không ập đến năm Nguyễn Thị Cẩm Duyên vừa tròn 18 tuổi thì có lẽ hơn chục năm qua, căn nhà ở xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, An Giang này đã rộn ràng tiếng cười hơn rất nhiều.

Từng ấp ủ giấc mơ trở thành giáo viên mầm non để đỡ đần cha mẹ già, ấy vậy mà giờ đây, khi đôi mắt đã mù loà, Duyên đành phải nhờ cậy hết vào hai đấng sinh thành..Từ khi căn bệnh ngặt nghèo khiến đôi mắt mất dần ánh sáng, thay vì buông xuôi, Duyên đã chọn cách sống nghị lực và lạc quan hướng về phía trước. Hơn 3 năm nay Duyên học việc đan giỏ thủ công từ những người hàng xóm tốt bụng như là cách để thích nghi của hoàn cảnh sống mới.

Từng mối thắt dây, đan bện với nhiều kiểu dáng khác nhau dần dàđãtrở thành sợi dây tinh thần chắc chắn, kéo Duyên thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực, rằng mù loàkhông thể tựlập nuôi thân.

Thấy con gái hăng say làm việc, vợ chồng ông Vĩnh- bà Mảnh cũng vơi đi phần nào phiền muộn, thế nhưng gần đây căn bệnh co giật của Duyên  bất chợt xuất hiện, hai mái đầu bạc càng thêm lo lắng không yên. Còn cha, còn mẹ đỡ đần thì hơn nhưng đến khi ông bà trăm tuổi già… biết ai sẽ săn sóc cô con gái yếu ớt này…

Ở cái tuổi xế chiều, thị lực vốn kém vì hư 1 bên mắt, thêm căn bệnh viêm đường ruột mãn tính nhưng ông Vĩnh- cha Duyên vẫn tranh thủ đi bán vé số gồng gánh gia đình. Vì trong nhà ngoài 2 cha con ông đeo mang bệnh tật, thì vợ của ông cũng phải chật vật với chứng suy tim độ 3 từ năm 2005.

Cứ thế, ngày qua ngày, 3 người yếu ớt, đau bệnh nương tựa nhau sinh sống trong căn nhà cũ dột, thiếu trước hụt sau nên Duyên nào đâu dám nghĩ tới một mái gia đình riêng, hay một cơ sở làm ăn riêng,mở vựa đan giỏ, chủ động thu mua nguyên liệu.
Khó nghèo chất chồng bệnh tật, người thợ khiếm thị càng không mơ tới việc được quay lại giảng đường để tiếp tục học nghề giáo viên dạy chữ nổi yêu thích. Con đường phía trước còn quá nhiều chông gai, trắc trở…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Nguyễn Thị Cẩm Duyên, ấp Tấn Phước, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, An Giang

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Thùy Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *