Bên bờ hạnh phúc

Sau khi vợ mắc bệnh tim, phải trải qua 2 lần phẫu thuật thay van tim cơ học, thì nay đến lượt ông Bảy bị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Căn nhà nghèo chẳng còn thứ gì có thể bán được để chữa bệnh nữa, và những ngày tháng tiếp theo của 2 vợ chồng cũng chưa biết sẽ ra sao…

Khi Địa chỉ nhân đạo đến thăm, ông Huỳnh Văn Bảy, ngụ ấp Phước Chí, xã Bình Phước, huyện Mang Thít vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Vĩnh Long. Còn vợ ông là bà Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1961) thì đang chuẩn bị cho lần tái khám tiếp theo tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM. Vợ chồng ông Bảy lâm vào hoàn cảnh khánh kiệt như hiện nay, chẳng qua cũng vì bệnh tật.

Ông Bảy vốn đã có vấn đề về hô hấp từ lâu,  nhưng vì vợ bệnh tim, ông phải gác lại mọi thứ, bươn chải với công việc làm thuê, làm mướn để lo chữa bệnh cho vợ. Ngày tháng trôi qua, đến khi căn bệnh chuyển biến xấu, bác sĩ thông báo ông không còn khả năng lao động, cũng là lúc cuộc sống gia đình rơi vào cảnh bế tắc, không lối thoát như hiện nay…

Mỗi khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình ông Bảy, người dân nơi đây không khỏi xót xa lẫn thương cảm cho số phận trớ trêu. Ông Bảy và bà Loan có 4 người con, nhưng các con của ông bà vì hoàn cảnh khó khăn, nên chẳng giúp được gì. Sau 4 năm bà Loan chống chọi với căn bệnh hở van tim, ruộng đất ông bà đã bán hết. Dù bệnh tim của bà Loan đã tạm ổn, ông Bảy thì đang điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, nhưng 2 vợ chồng vẫn canh cánh nỗi lo bởi khoản nợ 50 triệu đồng đã vay mượn mà chưa thể trả nổi….

Bệnh tật liên tiếp ập xuống hết vợ rồi đến chồng đã khiến gia cảnh ông Huỳnh Văn Bảy càng khốn khó. Các con của ông bà đã ở riêng, vì hoàn cảnh khó khăn cũng không giúp ích được gì. Với tình cảnh thắt ngặt hiện nay, vợ chồng ông Bảy rất cần sự quan tâm giúp đỡ của các tổ chức, nhà hảo tâm, để có điều kiện trị bệnh, để cuộc sống vơi bớt nhọc nhằn, khốn khó.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình vui lòng liên hệ về địa chỉ: 

1/ Ông Huỳnh Văn Bảy, ấp Phước Chí – xã Bình Phước – huyện Mang Thít

2/ Chương trình “Địa chỉ nhân đạo” – Đài PTTH Vĩnh Long, Số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 270.6.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo:

Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
Số TK: 111.000.034.669 tại NHTMCP Công thương Chi nhánh Vĩnh Long

Hữu Hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *