Bên bờ hạnh phúc

Sau hơn 1 tuần điều trị tại khoa ngoại thần kinh do chấn động não, chị Nga được các bác sĩ chuyển lên khoa răng hàm mặt để điều trị phần gãy xương hàm trên.

Video clip chương trình Địa chỉ nhân đạo: Chị Bùi Thị Thế Nga

Qua trao đổi với những người thực hiện chương trình, bác sĩ Trưởng Khoa Lê Nguyên Bá cho hay về phần này điều trị khoảng 3 đến 6 tuần là có thể phục hồi.

Song, chấn thương não của chị thì không thể nói trước được gì vì không ngoại trừ trường hợp xuất huyết não chậm.

Vấn đề đáng lo ngại nhất lúc này chính là những chấn thương của cháu Hào, con trai chị.

Có mặt tại khoa Ngoại thần kinh, trao đổi với bác sĩ điều trị, mọi người mừng vì cháu đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng hiện tình trạng vẫn còn rất yếu.

Gia đình thuộc diện hộ nghèo, không ruộng đất canh tác. Bản thân anh Hiệp – chồng chị Nga 6 năm trước bị xuất huyết não, tháng 3 vừa rồi anh tiếp tục bị tai nạn gãy chân kèm theo tai biến trong lúc làm hồ nên giờ không thể làm được việc nặng. Tâm trí của anh thì lúc nhớ lúc không, món nợ chị vay mượn chạy chữa trên 50 triệu đồng đến giờ vẫn chưa trả được. Gần 5 năm nay, mọi chi tiêu sinh hoạt của gia đình, tiền lo cho cháu Hào ăn học chỉ dựa vào đồng lương công nhân ít ỏi của chị Nga. Thật không may, tai nạn kinh hoàng vào sáng ngày 5/6 vừa qua đã khiến cho chị – người phụ nữ trụ cột gia đình giờ nửa mê nửa tỉnh.

Thương anh Hiệp khù khờ, gia cảnh đơn chiếc, khó khăn, từ ngày xãy ra tại nạn đến nay, dòng họ bên chồng bên vợ thay phiên chăm sóc cho hai mẹ con chị Nga ở bệnh viện cùng anh Hiệp. Vì cả hai mẹ con đều chưa tỉnh hẳn nên người thân vẫn chưa biết chính xác vụ tai nạn thế nào, chỉ biết ngày hôm đó trong khi hai mẹ con đang đi xe đạp trên quốc 1 đoạn qua ngã tư chợ Phước Yên, xã Phú Quới, huyện Long Hồ thì bị một xe khách tông vào làm cho bị thương nặng, được người dân đưa cấp cứu vào đây. 

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Chị Bùi Thị Thế Nga, ngụ ấp 2, xã Tân Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

2/ Chương trình “Địa chỉ nhân đạo", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Bích Chi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *