Bên bờ hạnh phúc

Trong căn nhà chẳng có tài sản chi quý giá của 4 mẹ con chị Lê Kim Hậu ở ấp Cống Đá, xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn thì điểm sáng duy nhất được thắp lên giữa cái không gian tối tăm, chật hẹp chính là những tấm giấy khen của cháu Nhân. Nhưng ít ai biết được, để có được những thành tích đó, Nhân đã phải cố gắng thật nhiều để có thể vừa chiến đấu với căn bệnh lõm ngực bẩm sinh vừa vươn lên học tốt.

Video clip chương trình Địa chỉ nhân đạo: Cháu Trần Thị Kim Mỹ Nhân

Tuy là căn bệnh bẩm sinh nhưng gia đình chỉ mới phát hiện cháu Nhân bị bệnh 3 năm nay khi có đoàn từ thiện xuống khám. Sau đó, gia đình có đưa Nhân qua bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ kiểm tra và được xác nhận Nhân mang bệnh lõm ngực bẩm sinh, nếu 3 năm sau bệnh không phục hồi thì phải tiến hành phẫu thuật. Từ đó đến nay cũng đã 3 năm nhưng gia đình vẫn chưa có điều kiện lo chi phí phẫu thuật cho Nhân nên giờ đây, sức khoẻ em dần sa sút, hay sốt rồi ói nữa, thường hay khạc ra đờm xanh, ra máu cam, thường đau nhói ở sau lưng, ở sau ngực, khó thở…Vì thế mà những buổi học của Nhân thường gián đoạn.

Nhân tuy nhỏ tuổi và mang bệnh nhưng biết phụ mẹ chăm sóc em…

Lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó, lại thiếu vắng tình cha, bởi cha cháu đã bỏ đi gần 4 năm nay, nên Nhân – chị lớn trong nhà sớm trưởng thành trong suy nghĩ. Ngoài chuyện không nói cho mẹ biết những khi đau nhức, chuyên tâm học hành và dạy bảo các em, Nhân cùng các em còn ý thức đỡ đần với mẹ những công việc trong khả năng mình. Đó chính là động lực tinh thần lớn lao giúp chị Hậu – người mẹ đơn thân vững tin, gắng gượng tìm kế mưu sinh, cùng các con vượt qua những bộn bề lo toan trong cuộc sống. Có điều, ngoài gánh lo bệnh tật của Nhân hiện tại không tiền chạy chữa, chị còn phải gánh thêm món nợ 15 triệu đồng đi vay để chữa bệnh cho mẹ nhưng rồi bà không qua khỏi. Món nợ ấy đến bây giờ gia đình vẫn chưa trả nổi.

….và phụ mẹ những việc nhỏ để kiếm thêm thu nhập

Với hoàn cảnh kinh tế như vậy, một người phụ nữ đơn thân nuôi 3 đứa con ăn học đã là vất vả, nói chi đến một số tiền lớn để tiến hành ca phẫu thuật cho cháu Nhân. Rất mong nhận được sự chung tay giúp sức của cộng đồng để cháu Nhân có điều kiện chữa trị bệnh tình, bước tiếp chặng đường đời còn dài phía trước.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Cháu Trần Thị Kim Mỹ Nhân, Ấp Cống Đá, xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

2/ Chương trình “Địa chỉ nhân đạo", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Bích Chi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *