Bên bờ hạnh phúc

Cháu Lê Ngọc Mai Anh – đứa con gái duy nhất của vợ chồng anh Lê Minh Sơn và chị Dương Thị Bích Dung ở ấp Phú Mỹ 2, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ mới hơn 1 tuổi đầu nhưng đã mang trong người căn bệnh bướu máu từ khi mới lọt lòng.

Video clip chương trình Địa chỉ nhân đạo: Cháu Lê Ngọc Mai Anh

Khi vừa mới được sinh ra, chị Dung đã phát hiện con mình có một số biểu hiện lạ nhưng chỉ khi Mai Anh được 2 tháng tuổi, trong đợt đi khám bệnh ở Bệnh viên Nhi Đồng 1, bé Mai Anh mới được chẩn đoán chính xác là bệnh bưới máu, Từ đó đến nay, bé Mai Anh hằng ngày phải thoa thuốc 3 lần/ngày và chích thuốc mỗi 6 tháng 1 lần để hạn chế căn bệnh phát triển. Nếu muốn trị khỏi hẳn căn bệnh này, các bác sĩ cho biết phải phẫu thuật, chi phí hàng chục triệu đồng, vượt quá khả năng của gia đình anh chị.

Mặc dù có BHYT nhưng mỗi mũi thuốc tiêm cho cháu Mai Anh phải đóng thêm trên một triệu đồng. Đó là chưa kể chi phí đi lại của hai vợ chồng bảy tám trăm ngàn mỗi đợt. Bấy nhiêu thôi hai vợ chồng anh Sơn, chị Dung đã phải xoay sở khó khăn. Giờ tới lo chi phí phẫu thuật cho cháu hàng chục triệu đồng quả là vượt quá khả năng của anh chị.

Đối với một đứa trẻ như Mai Anh, việc có một mục bướu to bên thái dương, ngứa ngáy rất khó chịu, cộng với sức đề kháng của cháu cũng ngày một yếu đi. Cháu khóc triền miên, không ăn, ngủ bình thường như bao trẻ em khác. Còn mẹ cháu, vì bấy lâu mắc chứng rối loạn tuần hoàn não, hạ canxi trong máu nên thường xuyên bị ngất xỉu, không thể làm được gì ngoại trừ việc cơm nước, giữ con.

Kinh tế gia đình chỉ một mình anh Sơn lo liệu. Không ruộng đất canh tác, chẳng nghề nghiệp ổn định. Trước đây anh bôn ba đi bẻ cà phê mướn ở tỉnh Đắc Nông. Thời gian gần đây con gái bệnh nhiều anh về nhà lãnh cưa cây mướn.

Mấy ngày nay, mục bướu của cháu lại làm mủ, bong mày, hành sốt nhưng gia đình chưa trở lên thành phố Hồ Chí Minh khám được vì chưa xoay sở đủ tiền. Sắp tới tiền tái khám, tiền thuốc chích định kỳ, chi phí phẫu thuật cho cháu nữa đúng là nỗi trăn trở lớn lao của gia đình.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Cháu Lê Ngọc Mai Anh, Ấp Phú Mỹ 2, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

2/ Chương trình “Địa chỉ nhân đạo", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Bích Chi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *