Bên bờ hạnh phúc

Cách nhau 4 tuổi nhưng nhìn thể trạng bên ngoài Cao Thị Phương Thùy chẳng lớn hơn em trai mình được bao nhiêu. Hơn bốn năm nay, kể từ khi phát hiện mang trong mình chứng bệnh thiếu máu – Thalassemie, hàng tháng cháu phải định kỳ vô máu mới có thể duy trì sự sống. Thời gian đầu cháu được điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, từ đầu năm 2015 đến nay được chuyển sang Bệnh viện huyết học truyền máu Cần Thơ.

Video clip chương trình Địa chỉ nhân đạo: Cháu Cao Thị Phương Thùy

Thương con là vậy nhưng bản thân vốn là nhân viên kế toán Trường Tiểu học Phú Đức C, không thể nghỉ nhiều nên đa phần chỉ có thể nhờ bà nội tháp tùng theo cháu mỗi lần đi truyền máu nhiều ngày ở bệnh viện. Cố gắng đi làm đều đặn cũng là cách duy nhất chị Hóa duy trì được đồng lương trên 2 triệu đồng mỗi tháng để có tiền chạy chữa cho con.

Bởi anh Tần chồng chị lâu nay không có nghề nghiệp ổn định, ai kêu mướn gì thì làm nấy nên thu nhập khá bấp bênh. Trong khi bản thân anh mắc bệnh tiểu đường biến chứng nhiều năm, biết rằng làm việc nặng nhọc, nhất là xịt thuốc mướn ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe nhưng đời sống quá chật vật khó khăn cộng thêm bệnh tật ngặt nghèo của đứa con thơ không cho anh cái quyền chọn lựa.

Vợ chồng ra riêng chỉ có mái lá hàng xóm dựng cho, không ruộng đất canh tác, thu nhập từ đồng lương của chị Hóa và tiền làm thuê của anh Tần nhập lại có là bao. Dù hiện tại chẳng thể dám mơ tới cơ hội trả được số nợ trên 90 triệu đồng vay mượn chạy chữa cho Thùy bốn năm nay, nhưng công việc đương xịa này vẫn được cả gia đình bám víu hằng ngày để lo miếng cơm cho 4 miệng ăn.

Thương cha mẹ dù bản thân cũng mang bệnh trong mình nhưng cứ bỏ qua ,ráng bươn chải vì sức khỏe của con nên ngoài phụ hợ những việc nhà trong khả năng mình, ý thức chăm ngoan học hành chính là cách mà Thùy chọn để đền đáp công ơn cha mẹ và sự kỳ vọng của thầy cô.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Chị Nguyễn Thị Hóa, ấp Phú An, xã Phú Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

2/ Chương trình “Địa chỉ nhân đạo", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Bích Chi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *