Bên bờ hạnh phúc

9 tuổi đầu – cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới vậy mà gần 8 năm qua, cháu Trần Thị Minh Thư – học sinh của Trường Tiểu học Hòa Lộc B, xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình phải hằng ngày đối mặt với căn bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn, nhất là giờ đây khi căn bệnh đang tái phát ở mức độ nặng.

Thư rất thích học toán và ngoại ngữ nhưng vẽ tranh mới thật sự là sở trường của cháu. Đọc sách, vui chơi, thiết kế thời trang, hàng loạt những ước mơ ấp ủ luôn được cô trò nhỏ thể hiện sống động qua từng nét vẽ ngây ngô. Trong số những bức tranh sắc màu ấy có bức hình bệnh viện được Thư tái hiện trong tranh vẽ của mình như một nỗi ám ảnh khôn nguôi của cô bệnh nhân nhỏ tuổi

4 năm rồi kể từ ngày cha mẹ Thư bước theo hai ngã rẽ, kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc; ngoài cưu mang chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ, bảo ban đứa cháu nội cút côi, bà Mai còn là người đồng hành duy nhất cùng Thư trên chặng đường dài đi tìm sức khỏe. 70 tuổi, có ai ngờ, ngoài Thư ra, bà hiện là nguồn sống duy nhất của ba người phụ nữ khác trong gia đình mà cả ba đều mắc bệnh. Trong đó, có một người con gái và đứa cháu ngoại tâm trí chẳng được bình thường.

Thuộc diện hộ nghèo của địa phương, chẳng đất đai canh tác, trong ngôi nhà nhỏ, tình thương yêu dành cho con, cho cháu chính là tài sản lớn nhất bà có được, là liều thuốc tinh thần giúp các thành viên chống chọi cùng bệnh tật.

Gia đình có 5 nhân khẩu nhưng đã có 4 người mắc bệnh. Không có nguồn thu nhập, mấy mẹ con, bà cháu chỉ sống nhờ vào đồng tiền bảo trợ xã hội nên đâu có điều kiện đưa Thư lên tuyến trên chữa trị. Trong khi bệnh của cháu Thư nếu không được chữa trị kịp thời thì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Rất mong nhận được sự chung tay giúp sức của cộng đồng, để cháu có điều kiện chữa trị, có thể tiếp tục đến trường, bước tiếp chặng đường đời còn dài phía trước.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/   Cháu Trần Thị Minh Thư, Học sinh lớp 3A, Trường Tiểu Học Hòa Lộc B, Hòa Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

2/ Chương trình “Địa chỉ nhân đạo", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Bích Chi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *