Bên bờ hạnh phúc

Anh Nguyễn Thành Hậu ngụ ấp Thanh Mỹ 1, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ hiện đang mang trong người nhiều chứng bệnh, trong đó nặng nhất là bệnh thiếu máu di truyền Thalassemia. Từ khi  anh ngã bệnh, gia đình lâm vào cảnh cùng cực. Vợ anh phải thức khuya dậy sớm đi làm để kiếm tiền lo chén cơm, manh áo và lo cho 2 con ăn học.

Được người chị cho miếng đất ở nhờ, được mạnh thường quân cất tặng căn nhà đại đoàn kết nên gia đình anh Hậu mới có chỗ nơi lành lặn che mưa tránh nắng gần 1 năm nay

Thalassemia –  biến chứng đái tháo đường, nang thận 2 bên, xuất huyết nhiễm khuẩn đường tiết niệu; 3 năm chống chọi cùng lúc với nhiều chứng bệnh, anh Nguyễn Thành Hậu  – người đàn ông từng là trụ cột gia đình giờ đây không còn đủ sức tự chăm sóc bản thân. Vì căn bệnh đã biến chứng nhiều, phải  định kỳ sang truyền máu tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và thường xuyên điều trị nội trú ở các bệnh viện trong và ngoài tỉnh.

Còn nhỏ nhưng hiểu chuyện, càng lo cho sức khỏe của cha, thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của anh và mẹ, không chỉ chăm học, Trang – con gái anh Hậu – còn quán xuyến tốt việc nhà và kề cận bên cha mỗi khi tan học. Nhìn thấy được sự trưởng thành, ý thức ham học của cô em gái, Phương – anh trai lớn trong nhà – như được tiếp thêm động lực để có thể gánh vác những công việc nặng nề trong lò gốm; và nhất là cảm thấy không hối tiếc khi quyết định nghỉ học sớm đi làm để nối dài con chữ cho hai em.

Tình yêu thương, gắn bó, hy sinh giữa các thành viên trong gia đình dành cho nhau là vậy, thế nên bằng mọi giá, chị Tuyền không cho phép mình chùn bước trước khó khăn, mạnh mẽ vượt qua, để làm thay chồng làm trụ cột

Với tiền công ít ỏi chị Tuyến kiếm được hằng ngày lo miếng cơm, manh áo cho chồng con đã là vất vả, trong khi căn bệnh của anh không thể điều trị ngày một ngày hai. Rất mong nhận được sự chung tay giúp sức của cộng đồng, giúp gia đình vượt qua cơn khốn khó. 

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Cháu Trương Ngọc Bằng Lăng, Ấp Nhứt, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

2/ Chương trình “Địa chỉ nhân đạo", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Bích Chi

Mọi sự giúp đỡ xin vui lòng liên hệ về địa chỉ: 

              Anh Nguyễn Thành Hậu
              Ấp Thanh Mỹ 1 – xã Thanh Đức – Long Hồ
              Hoặc Đài PTTH Vĩnh Long
              Số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4 – TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
              Điện thoại: 02706.250.555

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *