Bên bờ hạnh phúc

Hồ sơ khối C chỉ chiếm 5%

Theo nhận định chung của các Sở GD-ĐT, lượng hồ sơ ĐKDT vào khối C năm nay chỉ chiếm một tỷ lệ khiêm tốn. Bà Tạ Song Hà, Phó phòng Giáo dục chuyên nghiệp, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, trong số 159.660 hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ năm nay, khối C chỉ chiếm 5,2 %, khối A có tỷ lệ hồ sơ cao nhất với 55,4%, tiếp đến là khối D: 21,5%, khối B: 13,4%, số còn lại là các khối năng khiếu.

“Lượng hồ sơ đăng ký dự thi của các tỉnh thành phái Bắc giảm từ mạnh khiến các trường bớt mối lo thí sinh ảo". Ảnh: Trung Kiên
Tương tự, trong tổng số 57.439 hồ sơ của Sở GD-ĐT Nam Định, chỉ có 2.421 hồ sơ khối C, chưa đạt 5%. Trong khi đó, hồ sơ khối A đạt nhiều nhất với 37.470 bộ, khối B có 10.029 bộ, khối D: 6085 bộ, khối năng khiếu 1.254 bộ.
 
Ông Trần Chiến, Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp, Sở GD-ĐT Nam Định nhận định, trong mấy năm gần đây, lượng thí sinh đăng ký dự thi khối C có xu hướng ngày càng giảm do đầu vào các trường khối này rất hạn chế, trong khi các khối khác liên tục có những cơ hội lựa chọn mới. “Hơn nữa, cơ hội xin được việc làm sau khi tốt nghiệp các trường khối C rất khó khăn, thu nhập của các ngành xã hội hạn chế hơn các ngành khác như kinh tế, kỹ thuật”, ông Chiến lý giải.

Ở nhiều địa phương khác, tỷ lệ thí sinh đăng ký vào khối C cũng chỉ chiếm chưa tới 5% (Hải Phòng có 1.800 hồ sơ khối C trong tổng số hơn 44.000 đăng ký dự thi).
 
Giảm hồ sơ ảo, trường bớt lỗ

 

Năm nay, do quy định gộp chung lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí thi nên thí sinh đã cân nhắc hơn, không nộp hồ sơ tràn lan như những năm trước (năm 2009, có thí sinh “rải” tới 7-10 bộ hồ sơ).

Theo ông Phạm Huy Thông, Trưởng phòng Đào tạo ĐH Tây Bắc, lượng hồ sơ ảo năm nay giảm giúp các trường tổ chức thi dự đoán được tỷ lệ thí sinh dự thi sát hơn, giảm bớt khó khăn về tài chính khi thuê phòng thi, giám thị, giấy thi… “Tùy theo cách tổ chức từng trường và ở từng địa bàn khác nhau mà mức chi phí cho tổ chức thi khác nhau. Ví như các trường ở địa bàn ở HN, việc thuê phòng khó hơn các trường ở địa phương. Với trường tôi năm nay khá thuận lợi vì các trường chủ yếu tập trung ở thành phố, có nhiều điểm thi, điều kiện dịch vụ phục vụ thí sinh và người nhà khá tốt”, ông Thông nói và cho biết thêm năm nay, lượng hồ sơ ĐKDT của ĐH Tây Bắc năm nay giảm 20% so với năm ngoái.

Ông Trần Việt Thắng, cán bộ phòng Đào tạo, ĐH Thăng Long cũng cho rằng việc Bộ GD-ĐT thay đổi hình thức đóng lệ phí thi giúp các trường giảm được nhiều khó khăn trong việc tổ chức thi. Tuy vậy, việc các trường phải bù lỗ vẫn khó tránh khỏi.

Theo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *