Bên bờ hạnh phúc

 
Tỉ lệ TS dự thi tại nhiều trường tại TPHCM đạt 80%, thậm chí có những nơi như Trường CĐ Tài chính Hải quan, Trường CĐ Công Thương… đạt trên 81%. Các trường cho biết khối A và D có số TS cao hơn các khối còn lại.
 
Theo ông Vũ Văn Hòa, Trưởng Phòng Đào tạo, Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại, tỉ lệ TS dự thi cao hơn mọi năm do công tác phân luồng, hướng nghiệp tốt hơn, TS cũng đã xác định được tư tưởng vào CĐ cũng là một hướng đi tốt. Ngoài ra, việc tăng lệ phí và nộp gộp một lần cũng góp phần rất lớn giảm TS “ảo”. Bên cạnh đó, do đề thi ĐH được đánh giá là khó nên nhiều TS quyết tâm thi vào CĐ.

 

 
Đề không có sai sót

 

 

Đánh giá về ngày thi đầu tiên, bà Trần Thị Hà, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, cho biết theo phản ánh của hội đồng tuyển sinh các trường, đề thi bảo đảm an toàn, bí mật tuyệt đối. Không có sai sót gì về nội dung và hình thức, không có thông tin thất thiệt về đề thi.
 
Ở Hà Nội, phần nhiều TS đều cho rằng đề thi dễ hơn hẳn so với đề thi ĐH.
Mặc dù đã có kinh nghiệm sau khi trải qua các đợt thi ĐH nhưng buổi thi sáng 15-7, nhiều TS vẫn đến trễ.
 
Tại điểm thi Trường THPT Kỳ Đồng của Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại, gần đến giờ thi có một phụ huynh hớt hải chạy vào trường nhờ cán bộ giám sát chuyển giấy báo thi cho TS. Điểm thi này cũng ghi nhận nhiều trường hợp đến trễ.
 
Tại Trường CĐ Công nghệ Thông tin, một TS do đến trễ 20 phút nên không được vào thi.
 
Tương tự là một trường hợp đến trễ 30 phút ở Trường CĐ Tài nguyên Môi trường.

 

 
Tại Trường CĐ Sư phạm Mẫu giáo Trung ương 3, một TS đang thi bị hạ canxi, chân tay co quắp, được đưa vào phòng cách ly và được chuyển vào bệnh viện, không thể tiếp tục dự thi.
 
Trên đường đến điểm thi, TS Nguyễn Thị Oanh, dự thi vào Trường CĐ Văn hóa – Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, bị tai nạn giao thông, vào bệnh viện cấp cứu và được chẩn đoán bị gãy xương đùi phải phẫu thuật gấp, không thể dự thi.
 
Các trường hợp vi phạm quy chế thi tiếp tục diễn ra, đặc biệt vẫn có nhiều trường hợp dùng điện thoại di động bị đình chỉ thi.
 
Tại Trường CĐ Công Thương, một TS mang tài liệu vào giờ thi môn vật lý cũng bị đình chỉ thi.
 
Trong buổi thi sáng 15-7, tại Trường THCS Hồng Bàng, quận 5, điểm thi của Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại, một cán bộ coi thi dự phòng bị đình chỉ do mang điện thoại vào khu vực thi. 
Theo Người lao động
Từ khóa:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *