Bên bờ hạnh phúc

Sau rất nhiều sóng gió, hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời nam chính Lý Thừa Uyển đã buông bỏ thù hận, xem như chị em tốt thậm chí còn tư vấn tình cảm cho nhau.

 

Phim Đại thời đại lên sóng 17h30 các ngày trong tuần trên kênh THVL1, thu hút sự quan tâm của khán giả vì sắp đi đến hồi kết với nhiều tình tiết bất ngờ. Đặc biệt, hai nhân vật tưởng như đối đầu gay gắt từ đầu đến cuối là Dương Hạnh Mỹ và Tôn Như Trinh lại có thể buông bỏ thù hận, cùng làm bạn để tâm sự, chia sẻ với nhau. Hai người phụ nữ đều chịu nhiều tổn thương từ mối tình với Lý Thừa Uyển, một người là mối tình đầu khiến anh nhớ nhung, một người là vợ hiện tại cho anh sự nghiệp rực rỡ. Lý Thừa Uyển nhiều lần khó xử trong mối tình tay ba này, khiến cả hai người phụ nữ đều sống trong nước mắt.

Dương Hạnh Mỹ lấy Lý Thừa Uyển, sống trong hạnh phúc chưa được bao lâu thì anh mất tích còn cô đang mang trong bụng đứa con của anh. Đứa trẻ đó chính là Nhược Lan và mãi tới sau này Lý Thừa Uyển mới được biết sự thật. Còn Dương Hạnh Mỹ một lòng giấu kín bí mật vì muốn yên ấm cùng Hạ Lương Tài, không phải khiến cho người cũ khó xử.

Tôn Như Trinh là mối tình thứ hai cũng là vợ hiện tại của Lý Thừa Uyển. Vì yêu anh mà cô phạm phải rất nhiều sai lầm, lừa dối anh, khiến anh không biết được thân phận thật sự và những ký ức thuộc về anh. Cũng vì sợ mất chồng, Tôn Như Trinh làm nhiều việc chèn ép Dương Hạnh Mỹ khiến cả hai đều căng thẳng mỗi khi chạm mặt. Mâu thuẫn càng tăng thêm khi Lý Thừa Uyển nhất quyết từ bỏ thân phận Lâm Phục Sinh để được sống với con người và ký ức của Lý Thừa Uyển. Anh muốn ly hôn để được quay về với Dương Hạnh Mỹ khiến cả 3 đều tổn thương.

Thế nhưng sau tất cả, Lý Thừa Uyển đã đồng ý bên cạnh Tôn Như Trinh, nhường ghế chủ tịch lại cho các con vì bản thân anh biết mình không thể quay trở lại như ngày xưa với mối tình đầu. Bất ngờ nhất là Tôn Như Trinh, cô không những không căm ghét Dương Hạnh Mỹ, trái lại còn chủ động tìm gặp và xin lỗi.

 

 

Lần đầu tiên sau 20 năm, Tôn Như Trinh và Dương Hạnh Mỹ mới có một cuộc gặp mặt dễ chịu như vậy. Bà chủ Tôn gia cũng thừa nhận từng “làm những việc không lý trí”, “đề phòng” Dương Hạnh Mỹ trong suốt ngần ấy năm. Cho đến hiện tại, cô không còn bận lòng nữa vì Dương Hạnh Mỹ đã bằng lòng buông bỏ, để Lý Thừa Uyển có thể trở lại bên cô. Hiếm khi khán giả thấy được hình ảnh điềm đạm của Tôn Như Trinh vì trong phim cô luôn đóng vai phản diện, luôn gây khó dễ cho gia đình Dương Hạnh Mỹ. “Thật ra bây giờ suy nghĩ lại cô kiên cường hơn tôi rất nhiều về mặt tình cảm. Mất đi Thừa Uyển cô cũng vẫn cố gắng sống tốt. Còn tôi sợ mất Thừa Uyển mà làm ra bao nhiêu việc sai trái”, Tôn Như Trinh trải lòng. Dương Hạnh Mỹ an ủi: “Tính kỹ những rắc rối này đều do tôi mà ra nên cô đừng nghĩ cô mắc nợ tôi. Sự bù đắp của anh ấy sẽ khiến cho rất nhiều người tổn thương nên tôi sẽ buông tay để anh ấy có được gia đình trọn vẹn, tôi cũng nhẹ nhàng”.

Sự lương thiện của Dương Hạnh Mỹ khiến cho khán giả cảm động vì cô là người chịu nhiều đau khổ và thiệt thòi nhất phim.

Đại thời đại. Kể cả chuyện Nhược Lan là con gái của Lý Thừa Uyển cô cũng nhất mực che giấu suốt hơn 20 năm để được sống yên ổn nhưng cuối cùng mọi người cũng đã biết. Lý Thừa Uyển muốn nhận lại con gái và điều đó gây nên những sóng gió mới. Khi Lý Thừa Uyển mất tích thì Dương Hạnh Mỹ đã có thai, Hạ Lương Tài sẵn sàng lấy cô và làm cha của đứa trẻ. Chính vì vậy khi nghe Nhược Lan sẽ nhận lại cha ruột, Hạ Lương Tài liên tục gây hấn với Lý Thừa Uyển. Hắn ta lên tiếng cảnh cáo: “Anh định làm gì, anh định nhận lại con gái của mình à. Nhược Lan là con tôi, là do tôi nuôi lớn và ở bên cạnh tôi bao lâu nay? Anh định cướp cả vợ con tôi sao?”. Mặc cho Lý Thừa Uyển giải thích chỉ muốn được bù đắp cho Nhược Lan thì Hạ Lương Tài vẫn không chịu và còn xúi Nhược Lan không nhận cha.

 

Mâu thuẫn giữa hai người phụ nữ đã được giải quyết nhưng có vẻ như mâu thuẫn giữa hai người đàn ông lại càng trở bên cao trào, Hạ Lương Tài sẽ gây ra những bất lợi gì với Lý Thừa Uyển và tập đoàn Hằng Đại?

Đón xem bộ phim Đại thời đại được phát sóng 17h30 các ngày trong tuần trên kênh THVL1.

Nguồn: Mi Ty ( Thế giới điện ảnh )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *