Bên bờ hạnh phúc

         Năm 2011, Vĩnh Long đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch cả năm về phát triển đảng viên. Trong đó, một số Đảng bộ vượt xa so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Công tác phát triển Đảng viên đã được chú trọng thực hiện từ cơ sở. Nhiều chi đảng bộ xem đây là đòn bẩy nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.   

    

          Anh Nguyễn Hoàng Dân tốt nghiệp Đại học nông học vào năm 2005 và vào làm việc ở Trung tâm Khuyến nông thuộc Sở nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long đến nay. Là cán bộ kỹ thuật, anh luôn cố gắng thực hiện tốt các mô hình trình diễn, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt cho nông dân. Năm 2011 này, anh được kết nạp vào Đảng. Đây là kết quả từ sự nỗ lực của anh đã luôn hoàn thành tốt công tác được giao, gương mẫu đi đầu thực hiện các phong trào của đơn vị.

 

          Chị Vũ Thị Minh Trang là cán bộ kỹ thuật làm ở Trung tâm Giống cũng thuộc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long. Chị được vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng hồi tháng 9 vừa qua. Đây cũng là kết quả từ sự nỗ lực gương  mẫu đi đầu của chị trong thực hiện công tác chuyên môn, rèn luyện tu dưỡng đạo đức tác phong. Từ khi được kết nạp Đảng, chị Trang càng quyết tâm phấn đấu hơn trong công tác.

          Với sự phấn đấu của đảng viên trước và sau khi được kết nạp Đảng, họ được xem là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Công tác phát triển đảng viên vì vậy luôn được chú trọng. Năm nay, Đảng bộ Sở nông nghiệp Vĩnh Long tiếp tục phát triển đảng viên mới vượt chỉ tiêu kế hoạch năm. Đây là một trong những đơn vị quan tâm và có biện pháp thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên.

          Nhiều chi đảng bộ cơ sở đã đề cao công tác chăm bồi, giáo dục nhận thức cho quần chúng, tạo nên phong trào phấn đấu vào Đảng rộng rãi. Bản thân mỗi quần chúng cũng nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí của người đảng viên trong các hoạt động, từ đó động cơ phấn đấu vào Đảng trở nên mạnh mẽ hơn. Phong trào phấn đấu vào Đảng được khơi dậy là động lực to lớn góp phần vào việc đẩy mạnh các hoạt động của cơ quan, đơn vị… Đây là những lí do giúp nhiều Đảng bộ đạt vượt chỉ tiêu phát triển Đảng năm nay. Trong đó, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đạt gần 157% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

          Đảng ủy khối doanh nghiệp Vĩnh Long từ khi thành lập vào năm 2009 đến nay đã có nhiều cố gắng lãnh đạo cấp ủy cơ sở thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, xem như công tác trọng tâm trong xây dựng Đảng. Cấp ủy cơ sở và đoàn thể chính trị xã hội ở nhiều doanh nghiệp làm tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, giới thiệu quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ Đảng.

          Các doanh nghiệp quan tâm phát triển đảng viên là tín hiệu vui trong công tác xây dựng Đảng của tỉnh nhà về tăng cường xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp.

          Chi bộ cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Tỷ Xuân là cơ sở Đảng doanh nghiệp ngoài quốc doanh đầu tiên được thành lập vào tháng 10 / 2010 ở Vĩnh Long. Năm nay chi bộ cũng thực hiện vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra về phát triển đảng viên.     

          Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Vĩnh Long chuyển sang cổ phần đã được 5 năm. Trong 5 năm qua, đơn vị kết nạp được 35 đảng viên, luôn vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra hàng năm về phát triển đảng viên.

 

          Cô nhân viên kế toán Trịnh Thị Anh Loan tốt nghiệp Đại học ra trường vào làm tại công ty từ 2009. Chỉ hơn hai năm công tác, Loan được kết nạp vào Đảng ngày 6/12 vừa qua. Trẻ tuổi đời, tuổi nghề, nhưng nhiệt tình và sức phấn đấu cao. Đây là điều kiện quan trọng để cấp ủy đơn vị bồi dưỡng kết nạp Loan vào Đảng.

          Lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty được quan tâm phát triển đảng, và đội ngũ đảng viên chất lượng cũng được công ty quan tâm bồi dưỡng , quy hoạch vào những vị trí then chốt của đơn vị. Đây là một trong những động cơ thúc đẩy cán bộ trẻ phấn đấu vào Đảng, hình thành nên đội ngũ lao động phục vụ công ty một cách chất lượng, hiệu quả.

          Việc phát triển đảng viên trong doanh nghiệp được xem là công tác xây dựng hạt nhân chính trị giúp doanh nghiệp thực hiện đúng đường lối, chính sách của Đảng, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển bền vững trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhiều doanh nghiệp hiện nay đã quan tâm hơn đến công tác phát triển đảng viên cũng vì những lí do này.         

          Năm 2011 sắp kết thúc với đội ngũ đảng viên mới được kết nạp đông về số mạnh về chất. Dù ở loại hình công tác nào, tất cả đều là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị./.                                                                  

          Hoàng Thy 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *