Bên bờ hạnh phúc

          Phát huy truyền thống quê hương, những  thanh niên ưu tú của huyện Mang Thít, Long Hồ, Trà Ôn và thành phố Vĩnh Long sau khi nhập ngũ đã không ngừng phấn đấu học tập rèn luyện để  hoàn thành tốt chương trình huấn luyện chiến sĩ mới.

 

          Để đảm bảo cho thanh niên nhập ngũ vào môi trường Quân đội ngày càng tốt hơn, trong công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ, các địa phương trong tỉnh đã không ngừng nâng cao chất lượng tuyển chọn. Vì vậy, những thanh niên được nhập ngũ đều có điều kiện phục vụ tốt trong môi trường quân đội. Riêng trong số 95 chiến sĩ mới tham gia học tập, huyện luyện tại phân đội 857, có 18,94% là đảng viên, còn lại tất cả là đoàn viên, hầu hết có trình độ tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên, 13,75% có chuyên môn nghiệp vụ, có sức khỏe tốt. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh hoàn thành công tác huấn luyện chiến sĩ mới với chất lượng ngày càng cao.

 

          Những ngày đầu về đơn vị, tuy có khó khăn nhưng cán bộ chỉ huy đơn vị đã quan tâm nắm chắc hoàn cảnh, trình độ của từng chiến sĩ, tận tình giúp đỡ; đồng thời với ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm nên các đồng chí luôn cố gắng phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Do vậy, các chiến sĩ mới nhanh chóng hoà nhập với cuộc sống trong quân đội và có thể tiếp thu những kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật, từng bước hoàn thiện nâng cao trình độ để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

          Sau thời gian hai tháng rưỡi học tập, huấn luyện, những chiến sĩ mới đã xây dựng lập trường tư tưởng vững vàng, xác định tốt nhiệm vụ của người thanh niên đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Từng đồng chí luôn chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội và các chế độ qui định của đơn vị, tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ về mọi mặt. Kết quả trong khóa huấn luyện có 8 môn đạt giỏi, 1 môn đạt khá, đơn vị đạt loại giỏi.

 

               Có thể nói, tuy thời gian huấn luyện chiến sĩ mới ngắn, nhưng đã giúp các đồng chí bước đầu đã có những kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự và từng bước hoàn thiện nhân cách người quân nhân cách mạng. Kết thúc khóa huấn luyện, nhiều tập thể và cá nhân đã được tặng giấy khen vì có thành tích tốt trong khoá huấn luyện.

 

          Những ngày tháng qua của các tân binh là bước khởi đầu trong quá trình phục vụ của người chiến sĩ trong quân đội nhân dân Việt Nam. Nó có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cơ sở để các đồng chí phấn đấu trở thành một quân nhân ưu tú trong Quân đội nhân dân Việt Nam.     

          Lễ tuyên thệ là bước ngoặc đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của các đồng chí chiến sĩ mới sau hai tháng rưỡi miệt mài học tập kiến thức, huấn luyện kỹ năng quân sự, rèn luyện phong cách, tác phong của người quân nhân cách mạng. Và sau lễ tuyên thệ, các chiến sĩ  tiếp tục huấn luyện, học tập, công tác, ra sức rèn đức, luyện tài, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” .

          Cẩm Âu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *