Bên bờ hạnh phúc

         Cuối năm 2007, Chính phủ phê duyệt đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015. Đến nay, sau 4 năm thực hiện đề án này thị trường nhiên liệu sinh học đã hình thành. Xăng sinh học E 5 là sản phẩm của đề án này cũng đã được Tổng công ty dầu VN, tức PV Oil, đưa ra thị trường tại 6 tỉnh từ tháng 8 năm ngoái. Tại ĐBSCL, từ tháng 5 năm nay xăng sinh học E 5 cũng đã triển khai thí điểm tại các tỉnh, bước đầu được thị trường chấp nhận.

 

          Hiện nay trên địa bàn ĐBSCL, chỉ mới có 6/ 13 tỉnh thành phố có cửa hàng bán xăng sinh học E 5. Công ty cổ phần xăng dầu – dầu khí Vĩnh Long là đơn vị thuộc PV Oil phân phối xăng sinh học E 5 tại các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh và Sóc Trăng. Xăng sinh học E 5 là loại xăng chứa 95% xăng và 5% cồn sinh học. Loại cồn này được sản xuất từ quá trình lên men tinh bột, mật rỉ đường và phế phẩm nông nghiệp. Xăng sinh học được xem là nhiên liệu tái sinh, thân thiện môi trường và đã được sử dụng tại 50 quốc gia trên thế giới. Ở nước ta, đến cuối năm nay đã có 4 nhà máy sản xuất cồn sinh học với công suất 300 triệu lít/ năm.

 

          Theo Công ty cổ phần xăng dầu – dầu khí Vĩnh Long thì tỷ trọng bán lẻ xăng sinh học E 5 hiện chiếm 10% trong hệ thống các cửa hàng của công ty này. Song, so với tổng sản lượng tiêu thụ thì chỉ mới đạt khoảng 2%, tương đương 60 ngàn lít mỗi tháng. Còn tính chung địa bàn các tỉnh miền Tây Nam bộ, tỷ trọng này hiện chiếm khoảng 35%. Hiện nay, giá bán lẻ xăng E 5 thấp hơn 100 đồng so với xăng 92, bước đầu được người tiêu dùng chấp nhận.

 

         Do đặc tính kỹ thuật riêng của xăng E 5 nên việc pha chế, lưu trữ và phân phối phải đồng bộ. Vì vậy, chi phí đầu tư cải tạo nâng cấp cho mỗi cửa hàng xăng dầu với 3 cột bơm khoảng 40 triệu đồng nên nhiều đại lý chưa tham gia phân phối xăng E 5. Ngay tại Công ty cổ phần xăng dầu – dầu khí Vĩnh Long trong số 15 cửa hàng trực thuộc thì chỉ mới có 6 cửa hàng bán lẻ xăng sinh học E 5. Còn trên bình diện cả nước, ngoài PV Oil ra, các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối khác có thị phần chi phối vẫn chưa tham gia phân phối sản phẩm này. Do đó, khách hàng cũng không dễ tìm cửa hàng có bán xăng sinh học E 5.

          Hiện nay xăng E 5 đang được đẩy mạnh tiêu thụ tại các tỉnh ĐBSCL. Tháng 5 vừa qua, Tổng công ty dầu VN đã đầu tư trạm pha chế xăng E 5 tại Tổng kho xăng dầu Trà Nóc, Cần Thơ. Song, toàn khu vực ĐBSCL hiện cũng chỉ mới có khoảng 10 cửa hàng có bán loại xăng sinh học này.

 

          Để đưa sản phẩm xăng sinh học E 5 đến với người dân rộng rãi hơn, trong năm 2012 đơn vị phân phối sẽ phát triển số lượng cửa hàng bán lẻ xăng E 5 lên 300 – 400 tại khắp các tỉnh, sản lượng khoảng 50 ngàn m3.

          Một yếu tố chưa khuyến khích việc tiêu thụ xăng E 5 là chưa có chính sách ưu đãi doanh nghiệp kinh doanh, pha chế, phân phối mặt hàng này. Do vậy, mỗi lít xăng E 5 bán ra hiện vẫn lỗ khoảng 1.700 đồng. Mặt khác, lộ trình bắt buộc sử dụng xăng sinh học chưa ban hành cho dù mục tiêu của chính phủ là nhiên liệu sinh học sẽ chiếm 1% nhu cầu xăng dầu cả nước trong giai đoạn 2011 – 2015.

          Quốc Dũng 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *