Bên bờ hạnh phúc

        Hội cựu chiến binh các cấp trong tỉnh Vĩnh Long luôn xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động hội là giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Đây là nguồn động lực có tính chất quyết định cho hoạt động của hội, nhằm thu hút hội viên thiết tha gắn bó với Hội. Những năm qua, từ phong trào này mà hội viên có cuộc sống ngày càng tốt hơn.   

 



       

          Từng hội viên đã phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, không ngại khó khăn, không đầu hàng số phận, đoàn kết tương trợ để cùng nhau vượt qua đói nghèo. Nhiều hội viên đã xây dựng được mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, đến nay toàn tỉnh có hơn 1800 hộ gia đình đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, thu lai từ 25-300 triệu đồng/năm. Trong 5 năm, toàn tỉnh hội đã giúp nhau giảm được 1062 hộ nghèo, có 24 xã, phường thị trấn, và 64/152 cơ sở hội không có hội viên nghèo. Những năm gần đây, mô hình kinh tế tập thể cũng phát triển mạnh, trong tỉnh đã xuất hiện nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất do cựu chiến binh làm chủ và hoạt động có hiệu quả, đem lại đời sống ổn định cho hội viên.

          Nhận thức sâu sắc phong trào cựu chiến binh đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao đời sống, làm giàu chính đáng, đúng pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, hội cựu chiến binh các huyện, thành phố đã có những giải pháp cụ thể để đẩy mạnh phong trào, từ đó mang lại nhiều kết quả tốt. Hội cựu chiến binh huyện Bình Tân là một trong những đơn vị điển hình của phong trào này. Kết quả qua 5 năm thực hiện phong trào, nhiều hội viên nghèo đã được hỗ trợ vươn lên ổn định cuộc sống. Cũng chính từ bản lĩnh của người lính và sự tương trợ trong hội mà tỷ lệ hộ khá, giàu trong hội viên cựu chiến binh toàn huyện chiếm gần 59%. Đặc biệt, ở các xã cũng đã hình thành được nhiều tổ hợp tác làm ăn có hiệu quả như: tổ chuyên canh khoai lang, trồng dưa hấu, tổ hợp tác sấy lúa, gặt đập liên hợp, nuôi thủy sản,…

 

          Từ khi thực hiện phong trào, các cấp hội trong tỉnh đã vận động hội viên cựu chiến binh nêu cao ý chí, tinh thần tự lực tự cường, quyết tâm giảm nghèo nhanh, bền vững, giúp nhau nâng cao đời sống, thi đua làm giàu hợp pháp. Từ đó đã xuất hiện nhiều gương hội viên cựu chiến binh vượt khó, được các cấp hội tuyên dương và được ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen. 

          Cựu chiến binh Võ Văn Lơn ở xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long rời quân ngũ quay về gia đình chỉ với chiếc ba lô và hai bàn tay trắng, lại còn bị thương tật, được xếp loại thương binh 4/4. Cha mẹ nghèo, khi lập gia đình cũng không giúp đỡ được gì. Không đất ở phải đi ở nhờ và phải đi làm thuê để có cái ăn hàng ngày.

 

          Phát huy bản chất bộ đội cụ Hồ, không cam chịu sống cảnh nghèo khó, vợ chồng anh Lơn đã cần cù lao động, tiết kiệm, tích cóp dần dần gia đình anh cũng có được số vốn ban đầu để thuê đất phát triển sản xuất. Năm 2001, anh được hội cựu chiến binh xã bảo lãnh vay vốn từ Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn đã tạo thêm nguồn lực để anh đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình. Nắm bắt nhu cầu thi trường và nhờ biết tính toán làm ăn anh đầu tư làm than tổ ong, mua thêm được đất đẩy mạnh phát triển mô hình chăn nuôi khép kín hiệu quả kinh tế cao. Hiện tại anh đã có nhà cửa khang trang, hàng năm gia đình anh thu nhập từ 200 -300 triệu đồng.

          Với tinh thần đoàn kết, tương trợ, khi còn ở quân ngũ những người lính Cụ Hồ đã cùng nhau vượt qua khó khăn, làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình, đánh đuổi quân xâm lược, đem lại hòa bình, độc lập, tự do cho đất nước. Trở lại cuộc sống đời thường, tinh thần đoàn kết, thương yêu đùm bọc nhau cũng đã tiếp tục được phát huy. Và cũng với tinh thần này mà cựu chiến binh trong tổ hợp tác chuyên canh khoai lang ở xã Thành Đông, huyện Bình Tân có cuộc sống ngày càng khấm khá hơn.

         Những năm gần đây cây khoai lang ở địa phương đem lại lợi nhuận cao cho bà con nông dân. Các thành viên trong tổ hợp tác này đã mạnh dạng chuyển đổi hẳn sang trồng cả hai vụ khoai trong năm. Những hội viên chưa có kinh nghiệm không biết kỹ thuật, hay thiếu vốn sản xuất đều được các thành viên trong tổ hỗ trợ.

 

          Những hội viên dù khó khăn nhưng khi tham gia vào tổ hợp tác, được sự tương trợ của các thành viên trong tổ cũng đã vươn lên có cuộc sống khắm khá. Năn 2010, xã không còn hội viên cựu chiến binh nghèo, đã có hơn 60% hội viên có nhà cấp 4 và có thu nhập ổn định.

          Chăm lo tốt đời sống hội viên, động viên được tiềm năng thế mạnh của cựu chiến binh tham gia phát triển kinh tế, xã hội. Đặc biệt, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh còn biết phát huy lợi thế của địa phương, xây dựng những mô hình sản xuất đầu tư vốn ít, nhưng mang lại hiệu quả cao.

          Những hội viên nghèo, đa số không có vốn sản xuất, các cấp hội đã kết hợp chặt chẽ với ngân hàng chính sách xã hội, giải ngân kịp thời nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước từ chương trình 120. Cán bộ hội các cấp luôn có sự kiểm tra, giám sát, giúp đỡ hội viên sử dung có hiệu quả các nguồn vốn vay từ các chương trình hỗ trợ của nhà nước. Từ đó nhiều hội viên đã có vốn sản xuất, và có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

 

          Hội cựu chiến binh cơ sở phát huy tốt vai trò nồng cốt, nắm bắt kịp thời những qui hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế trên địa bàn, thông báo cho hội viên biết, và hướng dẫn anh em phương hướng phát triển sản xuất phù hợp, đồng thời vận động được đông đảo hội viên tham gia vào các tổ chức kinh tế tập thể. Các cấp hội biết phát huy nội lực, xây dựng được mối đoàn kết tốt trong nội bộ, lấy sức mạnh của hội viên lo cho hội viên, hội viên có mức sống khá giàu, tương trợ giúp đỡ hội viên nghèo bằng cả vật chất, công sức và kinh nghiệm. Với tinh thần vượt khó vươn lên, và nhờ sự giúp đỡ tương trợ lẫn nhau mà nhiều hội viên đã có điều kiện, có vốn sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình.

          Hoàng Thy – Cẩm Âu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *