Bên bờ hạnh phúc

Mùa khô 2019-2020, ĐBSCL có hơn 136 ngàn hecta vườn cây ăn trái có nguy cơ chịu tác động mạnh mẽ của hạn hán, xâm nhập mặn. Ngành nông nghiệp đã ghi nhận nhiều diện tích vườn bị thiệt hại do mặn, thiếu nước tưới, và tình trạng nầy đang có xu hướng gia tăng. Với các diện tích còn lại, bà con nhà vườn đang nôn nóng tìm giải pháp giúp cây phục hồi như kích thích rễ phát triển, bổ sung phân bón… Tuy mùa mưa sắp bắt đầu, nhưng thời tiết vẫn còn nắng gắt nên việc cung cấp dinh dưỡng cho cây cũng cần chú ý nhiều yếu tố.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *