Bên bờ hạnh phúc

Từ ngày 10/7, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) yêu cầu 48 doanh nghiệp thành viên mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo với giá mua thấp nhất là 3.500 đồng/ kg.

Bộ Công thương cũng yêu cầu VFA không được để cho các doanh nghiệp thành viên bán gạo cho các đối tác với mức giá dưới 300 USD/ tấn, vì với mức giá thấp như vậy, gạo Việt Nam có nhiều khả năng sẽ bị ép giá, xuống thấp hơn 300 USD/ tấn vào những tháng cuối năm.

Với thông tin tích cực này, giá lúa Hè Thu khu vực ĐBSCL đã nhích lên khoảng 100 đồng/ kg. Trước đó, giá lúa Hè Thu xuống thấp do chưa định giá thành, lượng lúa vụ trước còn tồn kho nhiều và thị trường thế giới có những trái ngược so với dự báo từ đầu năm. Ước tính, sản lượng gạo thế giới năm nay được mùa kỷ lục, đạt gần 460 triệu tấn, mức tăng tương ứng là 17 triệu tấn rưỡi và tăng gần 4% so với năm 2009.

Một số tin vắn khác

* Theo nghị định của Chính phủ, các ngân hàng thương mại sẽ phải nâng mức vốn pháp định từ 1.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng trong năm nay.

Theo đó, 23 ngân hàng có mức vốn từ 1.000 – 2.000 tỷ đồng sẽ tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng. Với qui định này, các ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn buộc phải tăng vốn để lên ngân hàng đô thị.

Mặc dù nghị định ra đời được 3 năm nhưng trong suốt 2 năm qua, kinh tế suy giảm nên hệ thống ngân hàng bị ảnh hưởng khá nặng nề. Nhiều ngân hàng đã chào bán cổ phiếu ra bên ngoài để tăng vốn điều lệ như quy định. Trong 6 tháng đầu năm 2010, lãi suất huy động VND tại các ngân hàng giảm 0,7%, trong khi lãi suất cho vay VND giảm 1%. Hiện lãi suất huy động bình quân VND trên tất cả các kỳ hạn của các ngân hàng thương mại đạt 11%/ năm, lãi suất cho vay bình quân VND là 13,4%/ năm.

* Thực hiện mục tiêu bình ổn giá thị trường sáu tháng cuối năm, Bộ Tài chính sẽ tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ giá những mặt hàng thiết yếu như điện, than, xăng, dầu, lương thực.

Cơ chế giá thị trường sẽ được bộ thực hiện cùng với giám sát việc chấp hành pháp lệnh giá. Bộ yêu cầu Sở Tài chính các tỉnh theo dõi sát diễn biến thị trường, tham mưu kịp thời cho chính quyền địa phương triển khai có hiệu quả các biện pháp bình ổn giá. Bộ Tài chính cho biết, trong 6 tháng cuối năm sẽ không có bất cứ đợt tăng giá nào với các mặt hàng như điện, than… đồng thời giãn các lần điều chỉnh tăng giá xăng dầu.

Quốc Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *