Bên bờ hạnh phúc

Xuất khẩu gạo của Việt Nam trong những tháng đầu năm 2020 đã có những tín hiệu khả quan hơn so với cùng kỳ năm trước, cả về số lượng và giá trị. Bên cạnh đó, giá lúa gạo trong nước cũng tăng lên do người dân mua gạo nhiều hơn để dự trữ. Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch COVID – 19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp, và tình hình thiên tai hạn mặn gây khó khăn cho việc sản xuất lúa gạo, thì việc có nên tiếp tục xuất khẩu gạo hay không đang được các cơ quan chức năng tính toán lại với chiến lược an ninh lương thực của quốc gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *