Bên bờ hạnh phúc

Tại thành phố Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông – miền Nam Trung Quốc, lượng tuyết rơi nhiều hơn so với dự đoán.

– Tuyết rơi sớm hơn so với mọi năm. Bình thường vào thời điểm này, thành phố sẽ không có tuyết cho đến tháng 12. Thậm chí đôi khi đến tháng 2 năm tới hoặc lâu hơn nữa mới có tuyết.

Các công ty điện lực đã triển khai thêm nhiều nhân viên đi kiểm tra các đường dây điện do rút kinh nghiệm từ đợt lạnh buốt của mùa đông năm ngoái. Họ lắp đặt thiết bị làm tan băng trên thiết bị truyền điện.

Do nhiệt độ xuống thấp và thời tiết ẩm ướt nên các tuyến đường cao tốc bị đóng băng, nhưng Bộ Giao thông Vận tải đã triển khai nhân viên dọn băng để đảm bảo cho xe cộ lưu thông dễ dàng hơn.

Thời tiết lạnh giá đã gây nguy hại cho đường dây điện. Vì thế, các công ty điện lực cũng đã hạn chế việc cung cấp điện đến các khu vực có tuyết rơi nhiều.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *