Bên bờ hạnh phúc

2000 binh sĩ của Trung Quốc đang chạy đua với thời gian để làm sạch dầu tràn trên biển sau khi xảy ra một vụ nổ đường ống tại cảng Tân Cảng ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, phía Đông Bắc nước này vào thứ 6 tuần trước, buộc cảng phải tạm thời đóng cửa.

Ảnh chụp điểm tập trung của dầu loang trên mặt biển

Hai đường ống dẫn dầu đã phát nổ hôm 16/07, gây ra một vụ hỏa hoạn lớn nhưng không làm ai bị thương. Tuy nhiên, nhà chức trách cho biết, vụ nổ đã khiến ít nhất 1.500 tấn dầu tràn ra biển, gây ra một vệt dầu loang dài 183 km với 50 km được xem là vệt dầu tràn nghiêm trọng.

7 ngày sau khi xảy ra sự cố, những người có trách nhiệm vẫn đang cố gắng làm sạch vệt dầu loang trong khi các công nhân sửa chữa ít nhất hai đường ống dẫn dầu thô chính và một bể chứa dầu thô tại cảng.

Người dân địa phương đang nỗ lực làm sạch dầu rò rỉ

Các chứng cứ sơ bộ cho thấy, một chất hóa học được sử dụng để tách lưu huỳnh từ dầu đã góp phần tạo nên vụ nổ. Sau vụ nổ trên, các hoạt động lọc dầu trong khu vực đã bị ngưng lại và các tàu chở hàng cũng phải chuyển hướng do cảng bị đóng cửa.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *