Bên bờ hạnh phúc

3 tình nguyện viên này bị bắt do bị nghi ngờ liên quan đến âm mưu ám sát tỉnh trưởng tỉnh Helmand nhưng nay được cơ quan an ninh Afghanistan tuyên bố vô tội. Ba tình nguyện viên Marco Garatti, Matteo Dell’Aira, và Matteo Pagani đã được đưa đến đại sứ quán Italia ở thủ đô Kabul của Afghanistan sau khi được trả tự do. Một  trong 3 người vui mừng phát biểu: “Chúng tôi rất vui khi được trả tự do. Tên của chúng tôi cũng như danh tiếng của tổ chức Emergency đã được chứng minh hoàn toàn trong sạch.”

Các thành viên thuộc Tổ chức từ thiện y tế Emergency của Italia đã bị bắt cách đây một tuần tại một bệnh viện ở Lashkar Gah và tin này khiến dư luận bàng hoàng vì Emergency là một tổ chức danh tiếng ở Italia. Ngoại trưởng Italia Franco Frattini cho biết: “Vì không có đầy đủ chứng cớ để buộc tội nên theo yêu cầu của chúng tôi 3 nhân viên y tế của Italia đã được trả tự do.”

Anh Bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *