Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (11/08), giới chức Tập đoàn Toyota Motor Corp, hãng sản xuất xe hơi hàng đầu thế giới của Nhật Bản cho biết, Toyota đã ngừng xuất khẩu ô tô sang Iran kể từ tháng 6/2010.

Ảnh minh họa

Động thái trên diễn ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này. Hành động này cũng nhằm tránh ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của hãng ở thị trường Mỹ – quốc gia đang đi đầu trong việc yếu cầu Iran từ bỏ chương trình hạt nhân.

Trước đó, Toyota đã xuất khẩu sang thị trường Iran nhiều loại ô tô. Năm ngoái, Toyota đã xuất khẩu 250 chiếc xe sang Iran và 220 chiếc trong 5 tháng đầu năm nay. Trong khi đó, doanh số bán của tập đoàn này ở Iran đạt 4.000 chiếc xe trong năm 2008.

Các nhà quan sát cho rằng, quyết định sau cùng này của Toyota có thể ảnh hưởng đến các công ty khác của Nhật đang hợp tác làm ăn với Iran.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *