Bên bờ hạnh phúc

Tổng thống Mexico Felipe Calderon đã lên án gay gắt chính sách kiểm soát súng ống của Mỹ, đồng thời nói rằng chính phủ Mỹ chưa làm đủ để ngăn chặn dòng chảy vũ khí vào Mexico.

Phát biểu trong cuộc họp báo về vấn đề an ninh, Tổng thống Calderon nói rằng dòng chảy vũ khí được chế tạo ở Mỹ đã khiến cho cuộc chiến chống buôn lậu thuốc phiện của Mexico ngày càng thêm khó khăn.

Ông Calderon đã đưa ra lời bình luận trên sau khi lực lượng an ninh Mexico tìm thấy thi thể của thị trưởng thành phố Santiago bị giết chết, vài ngày sau khi ông bị 1 nhóm người có vũ trang bắt cóc trong cuộc tấn công mới nhất nhắm vào giới chính trị gia vốn ngày càng gia tăng tại khu vực đang chìm ngập trong bạo lực giữa các băng đảng.

Tháng 5 vừa qua, Tổng thống Calderon đã hối thúc Quốc Hội phục hồi lệnh cấm các loại vũ khí tấn công nhằm ngăn chặn hoạt động buôn lậu súng xuyên biên giới và giảm bạo lực. Hơn 28 ngàn người, chủ yếu là những kẻ buôn lậu thuốc phiện và cảnh sát, đã thiệt mạng trong cuộc chiến chống thuốc phiện ở Mexico từ 2006.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *