Bên bờ hạnh phúc

" Tôi giao việc xử lý các báo cáo tài chính cho một cựu thư ký, người chịu trách nhiệm về công tác kế toán của tổ chức Yuai Seikei Konwa-kai, và tôi không biết rằng có các khoản đóng góp sai sự thật được đưa vào báo cáo của quỹ này".

Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama vừa gửi bản tường trình cho các công tố viên, trong đó bác bỏ sự liên quan tới cáo buộc làm sai lệch số liệu trong các báo cáo về những khoản đóng góp cho tổ chức quản lý quỹ Yuai Seikei Konwa-kai.

Các công tố viên quận Tokyo nghi ngờ cựu thư kí của Thủ tướng Hatoyama báo cáo nguồn quỹ tài chính sai lệch với số tiền hỗ trợ chính trị trị giá 4 triệu USD khi ông này đảm nhận trách nhiệm quản lí nguồn quỹ của Thủ tướng Hatoyama.
Trước đó, bà Yasuko Hatoyama, mẹ của Thủ tướng Yukio Hatoyama, cũng đã gửi một bản tường trình cho các công tố viên để phủ nhận sự liên quan của bà tới vụ bê bối trên.

Theo giới truyền thông, các công tố viên Nhật Bản sẽ truy tố cựu thư ký của ông Hatoyama trong tuần này nhưng sẽ không truy tố thủ tướng và một cựu thư ký khác do thiếu bằng chứng.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *