Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (29/07), Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cho biết, chính phủ Thái Lan sẽ dỡ bỏ lệnh tình trạng khẩn cấp tại 6 tỉnh nữa nhưng không bao gồm thủ đô Bangkok.

Bangkok vẫn tiếp tục trong tình trạng khẩn cấp

Hơn hai tháng sau các cuộc biểu tình rầm rộ ở khu mua sắm thuộc thủ đô Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejajiva cho biết, ông sẽ hủy bỏ lệnh tình trạng khẩn cấp tại một số tỉnh thuộc miền Trung và Đông Bắc nước này theo sự cố vấn của các quan chức an ninh.

Theo lệnh tình trạng khẩn cấp, chính quyền cấm tụ tập quá 5 người trở lên ở nơi công cộng. Ngoài ra, lực lượng an ninh được phép bắt giữ nghi can trong 30 ngày mà không cần buộc tội.

Luật tình trạng khẩn cấp tại Thái Lan sẽ có hiệu lực tại 10 tỉnh thành ở nước này theo chủ trương mới.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *