Bên bờ hạnh phúc

Thủ tướng Tây Ban Nha José Luis Rodriguez Zapatero vừa công bố trước Quốc hội một loạt biện pháp khắc khổ nhằm cứu vãn nền kinh tế, cũng như nỗ lực giảm tình trạng thâm hụt ngân sách đang ở mức cao của nước này.

Thủ tướng Tây Ban Nha José Luis Rodriguez Zapatero

Theo đó, chính phủ sẽ giảm 5% tiền lương của công chức kể từ tháng 6/2010 và sẽ đóng băng trong năm 2011. Trong khi đó, tiền lương của các quan chức chính phủ cũng bị cắt giảm đến 15%.

Mục đích của các biện pháp kinh tế trên là nhằm nỗ lực giảm thâm hụt ngân sách xuống còn 3% vào năm 2013 so với mức cao kỷ lục 11,2% trong năm 2009.

Dự kiến, các biện pháp trên sẽ mang lại cho ngân sách nước này 15 tỉ euro từ tháng 5/2010 đến tháng 10/2011.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *