Bên bờ hạnh phúc

Ngoài ra, ông Okada cũng nói thêm rằng, các cuộc đàm phán về một số vấn đề giữa hai nước nên sớm được bắt đầu như vấn đề các căn cứ quân sự Mỹ đặt tại phía Nam đảo Okinawa cũng như việc thảo luận về tình trạng khí hậu đang ấm dần lên trên toàn cầu hiện nay. Ông Okada còn cho biết, Nhật Bản sẽ đẩy mạnh quan hệ với các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ và Australia, trong đó ưu tiên lớn nhất của Nhật Bản vẫn là vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Toshimi Kitazawa xác nhận rằng, Nhật Bản sẽ rút tàu tiếp nhiên liệu trên vùng biển Ấn Độ Dương sau khi kết thúc sứ mệnh vào tháng Giêng năm tới. Tuy nhiên, ông Kitazawa cũng nhấn mạnh rằng, mối quan hệ với Mỹ vẫn là yếu tố chính trong chính sách quốc phòng và ngoại giao của Nhật Bản. 

Tân Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama

Trong một diễn biến khác có liên quan, tân Thủ tướng Hatoyama đã công bố kế hoạch ngoại giao của ông. Theo đó, tuần tới, ông Hatoyama sẽ đến Mỹ để tham dự phiên họp của Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc, tham gia Hội nghị Thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu diễn ra ở New York và vào cuối tháng này, ông Hatoyama cũng sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh của Nhóm các nước có nền kinh tế phát triển và mới nổi G20 diễn ra tại Pittsburgh – Mỹ.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *