Bên bờ hạnh phúc

Quốc gia thuộc Dãy Himalaya này đã không có chính phủ thực thụ kể từ khi Thủ tướng Madhav Kumar Nepal từ chức hồi tháng 6 vừa qua. Trong cuộc bỏ phiếu lần thứ 3, ứng viên Pranchanda, người từng giữ cương vị thủ tướng trong 8 tháng và ứng viên Ram Chandra Paudel của đảng Quốc đại Nepal đã không giành đủ số phiếu trong tổng số 599 phiếu tại quốc hội để thành lập chính phủ mới.

Hai cuộc bỏ phiếu trước cũng không đạt được kết quả như mong muốn, dự kiến lần bỏ phiếu thứ 4 sẽ diễn ra trong thời gian tới. Cách đây 2 năm, Nepal đã bãi bỏ chế độ quân chủ kéo dài 239 năm để trở thành nhà nước cộng hòa.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *