Bên bờ hạnh phúc

Liên minh đối lập tại Sri Lanka đã yêu cầu chính quyền Colombo trả tự do đối với cựu tướng lĩnh quân đội Sarath Fonseka, người thua cuộc trong chiến dịch hướng đến chiếc ghế tổng thống mới đây.

Tướng Sarath Fonseka

Tướng Fonseka đã tuyệt thực trong 2 ngày qua sau khi quân đội từ chối cho phép ông dùng điện thoại di động cá nhân nói chuyện với bác sỹ riêng.

Cựu ứng cử viên tổng thống Sri Lanka Sarath Fonseka bị bắt giữ từ tháng hai sau khi thất bại trong cuộc bầu cử trước đương kim Tổng thống Mahinda Rajapaksa. Nhà chức trách cho rằng, Tướng Fonseka đã cấu kết với “lực lượng chống chính phủ.” Tuy nhiên, việc bắt giữ ông cùng một số người ủng hộ đã gây hoang mang trong dư luận, nhất là khi Sri Lanka chuẩn bị tổng tuyển cử vào tháng tới.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *