Bên bờ hạnh phúc

Hy vọng hòa bình cho khu vực Trung Đông vừa nhen nhóm thì lại bị phá vỡ với quyết định xây dựng 1.600 ngôi nhà ở mới tại Đông Jerusalem của Israel. Suốt trong thời gian qua, nhiều tổ chức quốc tế, các quốc gia khác trên thế giới và ngay cả Mỹ, đồng minh thân cận của Israel, cũng đã lên tiếng phản đối về quyết định này.

Tổng thống Palestine, ông Mahmoud Abbas cũng đã kêu gọi Liên Minh châu Âu – EU cần đóng vai trò tích cực hơn đối với tiến trình hòa bình Trung Đông

Gần đây nhất, ngày 17/3, tại Ramallah, Tổng thống Palestine, ông Mahmoud Abbas cũng đã kêu gọi Liên Minh châu Âu – EU cần đóng vai trò tích cực hơn đối với tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trong cuộc gặp cùng Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh Châu Âu (EU), bà Catherine Ashton, Tổng thống Mahmoud Abbas đề nghị cần gây sức ép buộc Israel chấm dứt việc xây dựng các khu định cư Do Thái, đồng thời nhấn mạnh cả hai bên – Israel và Palestine cần phải thực hiện những cam kết đã đưa ra trong lộ trình hòa bình.

Trước đó, phát biểu tại thủ đô Cairô, Ai Cập chiều 15/3, bà Ashton cũng đã lên tiếng chỉ trích quyết định của Ten Aviv xây dựng nhà định cư mới tại Đông Jerusalem đe dọa phá hoại kế hoạch đàm phán gián tiếp giữa Israel và Palestine và bày tỏ mong muốn các cuộc đàm phán giữa Israel và Palestine sớm được nối lại.

Sự việc càng trở nên căng thẳng hơn khi ngay trong ngày 17/3, tại Israel, ngoại trưởng nước này, ông Avigdor Lieberman đã bác bỏ kêu gọi của cộng đồng quốc tế và tuyên bố, yêu cầu trên là không hợp lý.

Theo một quan chức cấp cao của Palestine ngày 17/3 thông báo, Tổng thống Abbas đã quyết định hủy bỏ kế hoạch công du một số nước châu Phi, ở lại văn phòng ở Ramala để tiếp tục giám sát tình hình tại Khu Bờ Tây và Đông Jerusalem.

Trưởng đoàn đàm phán Palestine, ông Saeb Erakat cũng đã hoãn chuyến thăm Nga, dự kiến diễn ra ngày 17/3, để trao cho các nhà lãnh đạo Nga một bức thông điệp chính thức của Palestine về tình hình tại Jerusalem cũng như những vùng lãnh thổ khác của Palestine.

Nga là một thành viên trong nhóm Bộ Tứ về Trung Đông cùng với Liên hiệp quốc, Liên minh Châu Âu và Mỹ. Nhóm này dự kiến họp vào ngày 19/3 tới tại Mátxcơva để thảo luận tình hình căng thẳng trong khu vực sau quyết định xây nhà định cư mới tại Đông Jerusalem của Israel.

Bức thông điệp của Palestine yêu cầu Mỹ gây sức ép buộc Israel hủy bỏ quyết định xây dựng nhà định cư mới tại Đông Jerusalem, đồng thời khẳng định, Palestine sẽ không tiến hành đàm phán hòa bình với Israel cho đến khi nào nào nước này hủy bỏ quyết định trên.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Fox News ngày 17/3, Tổng thống Mỹ Barack Obama chỉ trích hành động của Ten Aviv gây bất lợi cho tiến trình hòa bình, song vẫn khẳng định, Israel là một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ.

Các nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Ngoại trưởng Hillary Clinton vẫn đang chờ đợi câu trả lời của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước khi đến Mátxcơva dự cuộc họp của nhóm Bộ Tứ, mặc dù Mỹ không đặt ra thời hạn chót cho việc này. Các phương tiện truyền thông Israel cho biết, bà Clinton muốn Israel đình chỉ kế hoạch xây dựng nhà định cư mới và đồng ý thảo luận những vấn đề then chốt về quy chế nhà nước Palestine.

Tại Gioócđani, Quốc vương Abdullah II yêu cầu cộng đồng quốc tế cần có những hành động nhanh chóng, trực tiếp và hiệu quả nhằm ngăn chặn những "hành động khiêu khích" của Israel.

THVL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *