Bên bờ hạnh phúc

Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan cho biết, ông và toàn bộ thành viên nội các của ông sẽ không viếng đền Yasukuni vào ngày 15 tháng 8 tới – ngày Nhật kỷ niệm kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ hai.

Đền Yasukuni

Quyết định trên được ông Kan đưa ra một cách rõ ràng trước khi diễn ra sự kiện Nhật tổ chức kỷ niệm kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai. Đền Yasukuni ở thủ đô Tokyo tưởng niệm các lính Nhật tử trận trong chiến tranh thế giới thứ hai, trong đó gồm cả những người được cho là tội phạm chiến tranh.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshito Sengoku nói rằng, ông nhận thấy quan điểm của chính phủ Nhật Bản hiện tại là các bộ trưởng nên hạn chế có chuyến thăm mang tính cách cá nhân đến ngôi đền này. Đồng thời, ông Sengoku cũng nhấn mạnh rằng, ông không có kế hoạch viếng đền với tư cách cá nhân.

Trong khi đó, Bộ trưởng đất đai, cơ sở hạ tầng và giao thông vận tải Seiji Maehara nói rằng, ông đã từng viếng đền Yasukuni sau khi trở thành thành viên của Hạ Viện. Nhưng kể từ khi ông trở thành lãnh đạo đảng Dân chủ ông không có kế hoạch viếng đền.

Kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các chuyến viếng thăm của các vị thủ tướng Nhật Bản đến Đền Yasukuni luôn trở thành đề tài gây tranh cãi trong nội bộ nước này và làm dấy lên căng thẳng ngoại giao giữa Tokyo với các nước trong khu vực, đặc biệt là Trung Quốc và Hàn Quốc.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *