Bên bờ hạnh phúc

Trả lời phỏng vấn của Tạp chí Chính sách Đối ngoại của Mỹ hôm 16/08, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates cho biết sẽ nghỉ hưu vào năm tới. Ông Gates được đánh giá là một trong những ông chủ Lầu Năm Góc có ảnh hưởng nhất nước Mỹ trong vòng 50 năm qua.

Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates cho biết sẽ nghỉ hưu vào năm tới

Ông Robert Gates sinh ngày 25/09/1943 tại thành phố Wichita thuộc bang Kansas. Sau khi tốt nghiệp trung học ở quê nhà vào năm 1961, ông nhận được học bổng tại Đại học William & Mary ở bang Virginia và ra trường năm 1965 với bằng Cử nhân chuyên ngành Lịch sử. Trong thời gian theo học ở đây, ông Gates được nhiều người biết đến với công tác hoạt động xã hội. Sau đó, ông tiếp tục lấy được học vị Thạc sỹ ngành Lịch sử tại Đại học Indiana vào năm 1966. Đến năm 1974, ông hoàn tất chương trình nghiên cứu sinh Tiến sỹ với chuyên ngành Nga văn và Lịch sử Xô Viết ở Đại học Georgetown tại thủ đô Washington.

Ông Gates làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong nhiệm kỳ thứ hai của cựu Tổng thống George W.Bush và được tái bổ nhiệm khi Tổng thống Barack Obama lên nắm quyền. Trước đó, ông từng giữ chức vụ Giám đốc Cục Tình báo Trung ương (CIA) và Hiệu trưởng Đại học Texas A&M.

Bộ trưởng Robert Gates cho biết, ông chọn thời điểm nghỉ hưu vào đầu năm tới là để Tổng thống Obama tránh được áp lực của cuộc bầu cử năm 2012 khi lựa chọn người kế nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng. Theo ông Gates, nếu ông ra đi muộn hơn năm 2012, các ứng cử viên sáng giá sẽ không muốn tiếp quản chức lãnh đạo Lầu Năm Góc chỉ trong vòng vài tháng vì e ngại Tổng thống Obama có thể thất bại trong chiến dịch tái tranh cử.

Tuy nhiên, theo giới phân tích chính trị, xem ra đó không phải là lý do duy nhất. Mới đây, tờ Người đưa tin Khoa học Cơ đốc giáo của Mỹ có đăng bài viết về một vài ý kiến nhận định khác nhằm giải thích lý do khiến ông Gates muốn ra đi.

Thứ nhất, công việc của ông Gates đã hoàn tất. Ông được cho là đã thành công hơn nhiều so với những người tiền nhiệm trong việc cải tổ quân đội hiện đại. Ông đã loại bỏ hoặc giảm quy mô của 33 chương trình vũ khí, trong đó có việc chế tạo máy bay chiến đấu F-22 của Không quân và Hệ thống Tác chiến Tương lai đầy tham vọng của Lục quân. Ông sa thải những viên tướng hàng đầu mà ông không hài lòng và thay thế họ bằng các tướng lĩnh muốn xây dựng các lực lượng linh hoạt hơn. Ông còn thành lập các tổ chức mới như Bộ Chỉ huy Mạng và đề nghị giải thể một số bộ phận khác, như Bộ Tư lệnh các Lực lượng Liên quân.

Thứ hai, chiến lược đối với Afghanistan đến nay đã hình thành, đang được triển khai và khả năng thành công hay thất bại đều không phụ thuộc vào những gì đang diễn ra ở Washington, mà phụ thuộc vào những diễn biến trên chiến trường Afghanistan. Ông Gates sẽ tại nhiệm từ nay đến cuối năm, khoảng thời gian mà Tổng thống Obama sẽ xem xét kết quả của việc tăng quân cho cuộc chiến này.

Thứ ba, ông Gates vẫn là người thiên về đảng Cộng hòa dù mang tư cách độc lập. Được cựu Tổng thống George W. Bush chỉ định làm Bộ trưởng Quốc phòng, ông tiếp tục ở lại trong chính quyền kế nhiệm để đảm bảo sự liên tục vào thời điểm quân Mỹ đang cần một nhà lãnh đạo như ông. Tuy vậy, nếu tại nhiệm quá lâu, ông có thể bị cho là quá gắn bó với Tổng thống Obama và đảng Dân chủ. Có lẽ ông sẽ ra đi nhưng vẫn đóng vai trò cầu nối giữa hai chính đảng.

Cuối cùng, cũng có thể ông Gates muốn ra đi vì những cuộc tranh cãi về ngân sách. Trong những tuần gần đây, ông đã đề xuất cắt giảm ngân sách trong một số lĩnh vực và giảm số tướng lĩnh và đô đốc. Tuy nhiên, ông lại đề nghị tăng ngân sách cho một số lĩnh vực khác và ủng hộ việc duy trì nguyên trạng hoặc tăng chi tiêu quân sự. Lập trường này ngày càng khó được duy trì trong những năm tới, khi mà nước Mỹ đang nỗ lực kéo giảm tình trạng thâm hụt ngân sách hiện đang ở mức kỷ lục.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *