Bên bờ hạnh phúc

Kết luận của Ban hội thẩm Chính phủ Nhật Bản về cuộc điều tra cáo buộc có thỏa thuận bí mật giữa Nhật Bản và Mỹ liên quan đến Hiệp ước an ninh được chỉnh sửa lần thứ 2 vào năm 1960 và các cuộc đàm phán thu hồi đảo Okinawa 1972 là phía sau Hiệp ước an ninh chính phủ hai nước đã đạt được một thỏa thuận bí mật về vũ khí hạt nhân và các vấn đề khác trong thời kỳ chiến tranh lạnh.

Ngoại trưởng Nhật Bản Katsuya Okada

Hôm qua (09/03), Ngoại trưởng Nhật Bản Katsuya Okada đã công bố báo cáo về các thỏa thuận bị cáo buộc bí mật cùng với các tài liệu có liên quan được tìm thấy tại Bộ Ngoại giao.

Ông nói: "Tôi rất lấy làm tiếc rằng, các tài liệu đó không được công bố trong một thời gian dài như vậy, thậm chí sau khi chiến tranh lạnh kết thúc".

Trong khi những thỏa thuận như thế đã được biết đến qua các tài liệu được tiết lộ của Mỹ và các nguồn tin khác thì chính quyền tiền nhiệm do Đảng Dân chủ Tự do lãnh đạo vẫn kiên quyết phủ nhận sự hiện diện của bất kỳ thỏa thuận bí mật nào.

Thỏa thuận gây tranh cãi nhiều nhất là thỏa thuận cho phép những chiếc tàu trang bị vũ khí hạt nhân của Mỹ được quá cảnh và đi qua lãnh thổ của Nhật Bản mà không cần phải hỏi ý kiến trước. Điều này vi phạm 3 chính sách không hạt nhân của Nhật Bản, trong đó có cấm đưa vũ khí hạt nhân vào lãnh thổ nước này.

Tài liệu tối mật được Thủ tướng Eisaku Sato và Tổng thống Mỹ Richard Nixon ký vào năm 1969 về việc thu hồi tỉnh Okinawa cũng đã được tìm thấy trong nhà người thân của ông Sato. Tuy nhiên, báo cáo cho biết, thỏa thuận không có hiệu lực vì ông Sato đã giữ riêng tài liệu này cũng như không tìm thấy bằng chứng chuyển giao tài liệu cho những chính quyền tiếp theo. Báo cáo kêu gọi cải tiến cơ cấu bộ ngoại giao, đồng thời nói rằng, nên công bố các tài liệu ngoại giao sau 30 năm.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *