Bên bờ hạnh phúc

Tỉnh trưởng tỉnh Okinawa của Nhật Bản, ông Hirokazu Nakaima đã lên tiếng kêu gọi chính quyền của Thủ tướng Yukio Hatoyama di dời căn cứ không quân Mỹ Futenma ra khỏi Okinawa. Lời kêu gọi trên được ông Nakaima đưa ra trong một cuộc biểu tình lớn tại Yomitan cạnh căn cứ không quân Mỹ vào hôm qua.

 

 Những người tham gia biểu tình đã kêu gọi chính phủ Nhật Bản và chính phủ Mỹ di dời căn cứ không quân Futenma ra khỏi Okinawa. Ảnh: Internet

Những người tham gia biểu tình đã kêu gọi chính phủ Nhật Bản và chính phủ Mỹ di dời căn cứ không quân Futenma ra khỏi Okinawa.

Ông Nakaima nói rằng thật bất công khi căn cứ quân sự của Mỹ vẫn còn hiện diện tại tỉnh này khi chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc đã lâu. Ông Nakaima còn nhấn mạnh vấn đề này không chỉ là sự quan tâm của cư dân Okinawa mà còn là sự quan tâm của hầu hết người dân Nhật Bản. Họ yêu cầu chính phủ Nhật Bản và Mỹ đưa ra một giải pháp có thể chấp nhận được.

Năm 2006, Nhật Bản và Mỹ đã nhất trí rằng căn cứ không quân Futenma sẽ được di dời khỏi thành phố đông dân cư Ginowan đến khu vực ven biển gần trại Schwab của Mỹ tại Nago cũng thuộc Okinawa. Tuy nhiên những người biểu tình yêu cầu chính phủ từ bỏ kế hoạch tái bố trí căn cứ không quân Mỹ trong phạm vi tỉnh Okinawa, họ cũng yêu cầu di dời căn cứ này ra nước ngoài.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *